Cần Thơ: Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội

Chiều 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Quang Tuân (sinh năm 1978), Trần Thanh Giang (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền và 9 người khác về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Đối tượng Tuân và Giang tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 26/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phong Điền kiểm tra căn nhà tại ấp Nhơn Hưng A, xã Nhơn Nghĩa, bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc hình thức lắc tài xỉu. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 31 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 3 hạt xí ngầu, 2 lá bài tây dùng để đặt tài xỉu.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Sòng tài xỉu do Lương Quang Tuân (chủ nhà) và Trần Thanh Giang tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc để thu tiền xâu, bất chấp việc thành phố đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với việc tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người" theo Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thanh Liêm (TTXVN)
Bắt quả tang 18 đối tượng tụ tập đánh bạc
Bắt quả tang 18 đối tượng tụ tập đánh bạc

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã ra Quyết định tạm giữ đối với 18 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN