Xoáy thuận nhiệt đới có khả năng tác động tới Bắc Bộ và Trung Bộ

Do nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong nửa đầu tháng 8/2021 tại Trung Bộ nên nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Nắng nóng gay gắt tại Đông Hà, Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Nắng nóng gay gắt tại Đông Hà, Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, nửa đầu tháng 8/2021, MJO (Madden-Julian Oscillation là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới) ít có khả năng tác động đến thời tiết các tỉnh phía Nam nước ta mà khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động chủ yếu của hệ thống gây mưa do gió mùa Tây Nam nên khu vực này duy trì mưa rào và dông tập trung về chiều tối.

Khu vực Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, tập trung vào thời kỳ đầu tháng, tuy nhiên cường độ nắng nóng không quá gay gắt.

Cũng trong tháng 8/2021 xoáy thuận nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông, tác động đến thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong nửa đầu tháng 8/2021 tại Trung Bộ nên nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn khoảng 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tại Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, còn tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm.

[Bắc Bộ có mưa to, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng]

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo chi tiết các khu vực như sau:

Từ ngày 1-10/8, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 21-24 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 2-3 ngày đầu tháng. Khu vực Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa rào và rải rác có dông về chiều tối, từ khoảng ngày 5/8, lượng mưa có xu hướng gia tăng.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20-40%, đặc biệt là khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa thấp hơn từ 40-70%, riêng khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C, có nơi trên 2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Đặc biệt, trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-20/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, mưa dông rải rác về đêm; Trung Bộ nắng nóng giảm dần.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm.

Từ ngày 21-31/8, cả nước duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực Nam Trung Bộ và phía Nam Tây Nguyên phổ biến cao hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục