Bộ Y tế Thái Lan đưa ra mô hình dự báo, kiểm soát COVID-19

Theo mô hình này, nếu không có những hạn chế nghiêm ngặt hiện nay, số các mắc mới sẽ vượt quá 40.000 ca/ngày vào giữa tháng Chín và số ca tử vong sẽ nhiều hơn 500 ca/ngày vào cuối tháng Chín.
Bộ Y tế Thái Lan đưa ra mô hình dự báo, kiểm soát COVID-19 ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Bangkok (Thái Lan), ngày 9/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan ngày 30/7 cho rằng quốc gia Đông Nam Á này có thể giữ cho số ca tử vong hằng ngày do COVID-19 dưới con số 200 bằng việc đẩy nhanh công tác tiêm chủng và áp dụng các biện pháp phong tỏa trong 2 tháng.

Đây là kết quả tính toán từ mô hình mới nhất mà Bộ Y tế Thái Lan đang áp dụng.

Cục trưởng Cục kiểm soát dịch bệnh Opas Karnkawinpong cho biết mô hình cho thấy nếu không có những hạn chế nghiêm ngặt hiện nay, số các mắc COVID-19 hàng ngày sẽ vượt quá 40.000 ca vào ngày 14/9 và số ca tử vong sẽ vượt qua 500 ca/ngày vào ngày 28/9.

Các biện pháp đang được áp dụng hiện nay có hiệu lực tại 13 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm cả Bangkok, từ ngày 20/7 và dự kiến kết thúc vào 2/8. Tuy nhiên, các nhà chức trách Thái Lan đang xem xét kéo dài việc phong tỏa.

Cục kiểm soát dịch bệnh đã đánh giá xu hướng lây nhiễm và tử vong dựa trên các kịch bản phong tỏa 1 tháng và 2 tháng kể từ ngày 20/7.

[Dịch COVID-19: Thái Lan ghi nhận thêm hơn 9.000 ca nhiễm mới]

Truyền thông sở tại dẫn lời Tiến sỹ Opas cho biết nếu các biện pháp phong tỏa kéo dài trong một tháng có thể giảm 20% số ca lây nhiễm, số ca mắc hằng ngày sẽ vẫn còn hơn 30.000 ca vào đầu tháng Mười tới. Mô hình cũng cho thấy các ca tử vong mới sẽ đạt đỉnh ở mức dưới 500 vào ngày 26/10.

Nếu các biện pháp phong tỏa làm giảm 20-25% số ca lây nhiễm và được kéo dài trong hai tháng, số ca mắc mới hằng ngày sẽ ở mức trên 20.000 vào tháng Mười và tháng Mười Một, và số ca tử vong sẽ đạt đỉnh ở mức dưới 400 vào giữa tháng Mười Một.

Tiến sỹ Opas cho rằng các con số sẽ cải thiện đáng kể nếu thực thi hạn chế trong 2 tháng, kết hợp với tăng cường tiêm chủng cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh mãn tính, điều mà Chính phủ hiện đang tiến hành. Khi đó, số ca tử vong hằng ngày vẫn sẽ hơn 100 ca, nhưng sẽ giảm dần.

Người đứng đầu Cục kiểm soát dịch bệnh nhấn mạnh sự hợp tác của cộng đồng mang yếu tố quyết định trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động không cần thiết và ở nhà nhiều nhất có thể, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

Ông Opas hối thúc người dân đưa người già từ 60 tuổi trở lên và những người mắc bệnh mãn tính đến các trung tâm tiêm chủng, qua đó góp phần giảm số ca mắc mới và số ca tử vong tại Thái Lan.

Thái Lan ngày 30/7 ghi nhận thêm 17.345 ca nhiễm COVID-19 cùng 117 trường hợp tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 578.375, trong đó có 4.679 người không qua khỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục