Vĩnh Phúc: Khen thưởng 2 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế 2021

Ông Vũ Việt Văn đã trao tặng số tiền thưởng 900 triệu đồng cho 2 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế 2021 và 3 giáo viên trực tiếp hướng dẫn.
Vĩnh Phúc: Khen thưởng 2 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế 2021 ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn trao thưởng cho 2 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế năm 2021. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Chiều 29/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng học sinh và giáo viên hướng dẫn học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế năm 2021.

Hai học sinh của Vĩnh Phúc được khen thưởng là em Hà Mạnh Duy, học sinh lớp 12A5 chuyên Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc đã giành được Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) và em Vũ Ngọc Bình, học sinh lớp 11A1 chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc đoạt Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) lần thứ 62, năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biểu dương sự nỗ lực và thành tích của 2 học sinh đoạt giải cùng các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng 2 em đã phát huy tinh thần vượt khó, dạy và học trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

[Thành tích của Việt Nam tại các kỳ Olympic Toán học, Sinh học, Vật lý]

Ông Vũ Việt Văn mong muốn thời gian tới, các thế hệ thầy và trò Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực dạy và học để đạt được nhiều kết quả cao, góp phần giữ vững và nâng cao vị thế của ngành Giáo dục tỉnh trên các đấu trường trí tuệ trong nước, khu vực và quốc tế.

Ông Vũ Việt Văn đã trao tặng số tiền thưởng 900 triệu đồng cho 2 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế 2021 và 3 giáo viên trực tiếp hướng dẫn.

Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục Vĩnh Phúc đã vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh Vĩnh Phúc có 82/90 học sinh dự thi đạt giải. Trong đó, có 11 giải Nhất, 27 giải Nhì, 23 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. Đặc biệt, 2 em Hà Mạnh Duy và Vũ Ngọc Bình được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế môn Toán và môn Sinh học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục