Tòa án Hàn Quốc cho phép từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do tín ngưỡng

Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 1/11 đã ra phán quyết quy định rằng tín ngưỡng tôn giáo được xem là lý do hợp lệ để từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự, đảo ngược quyết định cách đây 14 năm.
Tòa án Hàn Quốc cho phép từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do tín ngưỡng ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Yonhap đưa tin, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 1/11 đã ra phán quyết quy định rằng tín ngưỡng tôn giáo được xem là lý do hợp lệ để từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự, đảo ngược quyết định cách đây 14 năm.

Quyết định ngày 1/11 này được đưa ra sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 28/6 đã ra phán quyết, theo đó lần đầu tiên công nhận sự cần thiết phải thiết lập chế độ nghĩa vụ thay thế dành cho những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

[Hàn Quốc bỏ dần quy định đặc biệt miễn nghĩa vụ quân sự]

Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp thì Điều 5 Luật nghĩa vụ quân sự không quy định chế dộ nghĩa vụ thay thế cho những người từ chối nghĩa vũ quân sự là không phù hợp với Hiến pháp.

Theo đó, Tòa án Hiến pháp đặt ra thời hạn chót để sửa đổi điều luật này ngày 31/12/2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục