Tanjung Priok trở thành Trung tâm khủng hoảng vụ rơi máy bay Indonesia

Cảng quốc tế Tanjung Priok của Indonesia, thường ngày chỉ tấp nập containor hàng hóa, nhưng từ hai ngày nay, đã dành một khu vực để lập trung tâm xử lý khủng hoảng sau vụ chiếc máy bay Lion Air.
Tanjung Priok trở thành Trung tâm khủng hoảng vụ rơi máy bay Indonesia ảnh 1Các nhân viên đang tìm kiếm những vật dụng phục vụ phân tích vụ việc. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Cảng quốc tế Tanjung Priok của Indonesia, thường ngày chỉ tấp nập containor hàng hóa, nhưng từ hai ngày nay, đã dành một khu vực ở Terminal 2 để lập trung tâm khủng hoảng sau vụ chiếc máy bay Lion Air GT 610 chở 189 người rơi xuống biển hôm 29/10.

Ngay trên bờ biển, đối diện với hệ thống cần cẩu hàng hóa hiện đại, các vật thể do lực lượng tìm kiếm cứu nạn trục vớt đang được tập trung lại.

Nhiều nhất trong số này là những chiếc ghế trên máy bay đã tan nát, phơi ra phần đệm mút và xốp bên trong. Một khu vực riêng, để những vật dụng cá nhân, những đôi giày được đặt ngay ngắn dù đã rách nát, những chiếc ba lô, túi xách chất đống, có cả những tấm vé máy bay…

Trong hai ngày qua, đã có nhiều gia đình nạn nhân đến đây để tìm những di vật của người thân.

[Phát hiện tín hiệu nghi từ hộp đen của máy bay rơi ở Indonesia]

Tanjung Priok trở thành Trung tâm khủng hoảng vụ rơi máy bay Indonesia ảnh 2Các vật thể được tập hợp trên bờ biển cảng Tanjung Priok. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Ông Cris Kuntadi, Tổng thư ký Bộ Giao thông Vận tải cho biết: “Khi các túi được chuyển đến đây, sẽ được phân loại, các bộ phận thi thể sẽ được chuyển đến Bệnh viện Cảnh sát Jati Kramat để giám định danh tính các nạn nhân. Chưa có một thi thể nguyên vẹn nào được chuyển đến đây.

Các vật thể khác sẽ được đưa đến Trung tâm Công nghệ An toàn Vận chuyển (BTKP) ở Kalijapat. Hôm qua chúng tôi đã chuyển một số bình oxy, bình chữa cháy và ống thở đến BTKP, đó là những vật nguy hiểm có thể gây nổ.

Chúng tôi sẽ duy trì Trung tâm khủng hoảng ở cảng này cho đến khi kết thúc chiến dịch tìm kiếm”.

Hội chữ thập đỏ Indonesia (PMI)đã cử 10 xe cứu thương và hơn 40 nhân viên luôn trực ở Trung tâm khủng hoảng Tanjung Priok để sẵn sàng nhận và vận chuyển các túi thi thể đến bệnh viện Cảnh sát Jati Kramat./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục