Động đất ở Iran có độ lớn 5,7, chưa có báo cáo thương vong

Theo hãng tin Fars, hiện chưa có thông tin liên quan đến thiệt hại về người và tài sản ở khu vực xảy ra trận động đất có tâm chấn gần thị trấn Khesht.
Động đất ở Iran có độ lớn 5,7, chưa có báo cáo thương vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: news.yahoo.com)

Kênh truyền hình quốc gia Iran đưa tin một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra ở tỉnh miền Nam Fars trong ngày 18/7.

Theo hãng tin Fars, hiện chưa có thông tin liên quan đến thiệt hại về người và tài sản ở khu vực xảy ra trận động đất có tâm chấn gần thị trấn Khesht.

Kênh truyền hình quốc gia Iran cho biết trận động đất, có thể cảm nhận được ở một số thành phố và thị trấn thuộc tỉnh Fars, đã xảy ra vào lúc 19h00 giờ địa phương (21h30 giờ Hà Nội), với tâm chấn nằm ở độ sâu 11km.

Một quan chức địa phương xác nhận: “Có ít nhất 4 đội cứu hộ đã được điều tới khu vực xảy ra động đất và các bệnh viện ở những thành phố xung quanh đang được đặt trong tình trạng báo động.”

Nằm ở giao điểm của những đường nứt gãy lớn, Iran là một trong những quốc gia phải đối mặt với nhiều trận động đất nhất trên thế giới.

Năm 2003, một trận động đất có độ lớn 6,6 xảy ra ở tỉnh Kerman đã khiến 31.000 người thiệt mạng và san phẳng thành phố cổ Bam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục