Đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép lĩnh án tù

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng Hà Văn Đội mức án 4 năm tù giam vì tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép lĩnh án tù ảnh 1Bị cáo Hà Văn Đội bị tuyên phạt 4 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. (Ảnh: Hoàng Tiến/TTXVN phát)

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép với đối tượng Hà Văn Đội (sinh năm 1997, trú xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng).

Theo cáo trạng, ngày 14/9/2020, tổ công tác của Công an huyện Hạ Lang đang làm nhiệm vụ tại xã Thống Nhất thì phát hiện đối tượng Hà Văn Đội điều khiển xe mô tô không có biển kiểm soát chở theo hai người phụ nữ đi về hướng biên giới Việt Nam-Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Đội đẩy hai người phụ nữ xuống xe và bỏ trốn. Đến ngày 20/9/2020, Đội ra cơ quan công an đầu thú.

[Bình Phước khởi tố 2 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép]

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận có quen một người tên Vắn (quốc tịch Trung Quốc). Ngày 13/9/2020, Vắn liên lạc thuê Đội đưa 5 người từ thị trấn Thanh Nhật (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đến mốc 895 (thuộc xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang) giao cho Vắn để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với tiền công là 300 nhân dân tệ/người.

Sau đó, đối tượng Đội thuê Nông Văn Nầng (sinh năm 1996) và Hoàng Văn Vững (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, chở người từ thị trấn Thanh Nhật đến dốc Khau Khuông, xã Thống Nhất, với giá 100 nhân dân tệ/người. Khi đến khu vực Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn.

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng Hà Văn Đội mức án 4 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục