Đắk Lắk khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Ngày 25/6, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi và thực sự là Ngày hội lớn của 49 dân tộc anh em trong tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung, có nhiều nguyên nhân làm nên thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh đã bám sát, chấp hành nghiêm văn bản của pháp luật và chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cơ quan Trung ương về cuộc bầu cử; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Ủy ban bầu cử các cấp, sở, ngành, địa phương; tiến độ chuẩn bị cuộc bầu cử được triển khai đúng luật, đúng thời gian quy định…

Đặc biệt, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đồng lòng, phấn khởi hướng đến Ngày bầu cử và kỳ vọng vào người ứng cử. Nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, người dân đã trang trí đường buôn, ngõ xóm chào mừng cuộc bầu cử.

Kết quả, Ngày bầu cử 23/5, cử tri tỉnh Đắk Lắk đi bầu cử đạt 99,76% tổng số cử tri của tỉnh, cao hơn mức trung bình của cả nước. Điều đó khẳng định cuộc bầu cử đã được lòng dân và thật sự là Ngày hội của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, các địa phương khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp theo quy định, kiện toàn các chức danh; quan tâm thực hiện chính sách, chế độ hoặc phân công, bố trí công tác cho cán bộ không tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu trúng cử nhiệm kỳ 2021-2026 nhanh chóng thực hiện chương trình hành động đã báo cáo và cam kết trước cử tri.

Cử tri trong tỉnh đã bầu 9 đại biểu Quốc hội, 75 đại biểu HĐND tỉnh, 513 đại biểu HĐND huyện, 4.635 đại biểu HĐND xã.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chủ trì điều hành hội nghị. 

Đắk Lắk đã triển khai cuộc bầu cử theo kế hoạch, đúng quy trình. Việc tổ chức các bước hiệp thương đảm bảo đúng luật, đúng thời gian quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Ứng cử viên là nữ, dân tộc, trẻ tuổi, ngoài Đảng đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, chú trọng đến chất lượng, trình độ, năng lực của đại biểu...

Toàn tỉnh đã tổ chức 3.735 cuộc tiếp xúc (theo hình thức trực tuyến và trực tiếp) giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra với tinh thần dân chủ, bình đẳng, thẳng thắn, cởi mở, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch, thể hiện trách nhiệm của các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, thu hút số lượng cử tri tham gia hội nghị tiếp xúc đông hơn so với những kỳ bầu cử trước đây. Nhiều ý kiến chất lượng với trách nhiệm xây dựng, tin tưởng, kỳ vọng của cử tri đã gửi đến người ứng cử.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được đẩy mạnh, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, có chiều sâu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế trước, trong, sau Ngày bầu cử được giữ vững, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể xuất sắc. 

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 106 tập thể và 187 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Ninh Thuận: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,91%
Ninh Thuận: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,91%

Sáng 22/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN