Lĩnh án 17 năm tù vì giết người do mâu thuẫn bột phát

Sáng 24/6, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Minh Cao Nguyên (27 tuổi, ngụ xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) về tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo hồ sơ vụ án, tối 9/12/2020, Phan Minh Cao Nguyên cùng Nguyễn Văn Phùng, Trần Thị Kim Hiền tổ chức ăn nhậu tại quán ăn gần Ngã 5, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Đến 0 giờ ngày 10/12/2020, Hiền đi về nhà, còn Nguyên và Phùng rủ nhau về nhà trọ ở xã Phước Thuận để nhậu tiếp.

Chú thích ảnh
 Bị cáo Phan Minh Cao Nguyên tại phiên xét xử.

Khi đến sân trước dãy nhà trọ, giữa Nguyên và Phùng xảy ra mâu thuẫn, hai bên cự cãi nhau. Nguyên hăm dọa dùng dao đâm Phùng, Phùng thách thức rồi dùng tay đánh vào mặt Nguyên. Bị đánh, Nguyên bực tức đi đến chỗ thùng xe gần đó lấy một con dao nhọn dài 27 cm mà Nguyên đã để sẵn, đi đến đứng đối diện với Phùng. Thấy Nguyên cầm dao đi tới, Phùng tiếp tục có lời lẽ thách thức Nguyên đâm mình.

Nghe lời thách thức, Nguyên liền dùng dao dâm một nhát từ trên xuống trúng vào ngực trái của Phùng khiến nạn nhân gục ngã xuống nền đất. Thấy vậy, Nguyên vội kêu người đưa Phùng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, nhưng nạn nhân đã chết trên đường đi, còn Nguyên đến Công an huyện Ninh Phước đầu thú.

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Văn Phùng do sốc mất máu trụy tim mạch, thủng động mạch phổi, thủng bao màng tim, thủng phổi.

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, Phan Minh Cao Nguyên thành thật khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào lời khai của bị cáo, các nhân chứng, tang vật vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyên thể hiện tính côn đồ, hung hãn đã tước đoạt sinh mạng của người khác một cách trái pháp luật, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân, làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh ở địa phương; do đó cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bản thân Phan Minh Cao Nguyên từng có hai tiền án: Năm 2014 bị Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước xử phạt 18 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”; năm 2017 tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xử phạt 20 tháng tù cùng về tội danh trên. Nguyên chấp hành xong hình phạt vào ngày 13/4/2019, chưa được xóa án tích.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Minh Cao Nguyên 17 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường 55 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)
Bắt đối tượng truy nã về tội giết người sau hơn 23 năm lẩn trốn
Bắt đối tượng truy nã về tội giết người sau hơn 23 năm lẩn trốn

Chiều 22/6, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết đã bàn giao đối tượng Bùi Thị Thanh (sinh năm 1947), trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN