EU quyết định mua thêm 150 triệu liều vaccine Moderna

EC cho biết số vaccine bổ sung này bao gồm các loại vaccine thích ứng với các biến thể của virus SARS-CoV-2 cũng như có thể sử dụng cho trẻ em. Dự kiến, số vaccine này sẽ được bàn giao vào năm tới.
EU quyết định mua thêm 150 triệu liều vaccine Moderna ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/6, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lựa chọn mua thêm 150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna (Mỹ) trong khuôn khổ  hợp đồng cung cấp vaccine với hãng này. 

Trong một tuyên bố, EC cho biết số vaccine bổ sung này bao gồm các loại vaccine thích ứng với các biến thể của virus SARS-CoV-2 cũng như có thể sử dụng cho trẻ em. Dự kiến, số vaccine này sẽ được bàn giao vào năm tới.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Công ty công nghệ sinh học của Đức CureVac cho biết vaccine của họ chỉ đạt được hiệu quả 47% trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, gây nghi ngờ về khả năng cung cấp hàng trăm triệu liều cho EU.

Trước đó, EU đã đặt mua thêm 160 triệu liều vaccine Moderna theo một hợp đồng cung cấp ban đầu được ký kết hồi tháng 11/2020.

Cùng ngày, Cơ quan Y tế Thụy Điển cho biết nước này sẽ đề nghị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ những người từ 16 tuổi trở lên, mở rộng chương trình tiêm chủng mà trước đây chỉ giới hạn cho những người từ 18 tuổi trở lên.

[''Vaccine Pfizer làm tăng nguy cơ với người mắc bệnh máu hiếm gặp'']

Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu Cơ quan Y tế Thụy Điển, Johan Carlson nêu rõ: "Hôm nay, chúng tôi quyết định rằng những người ở độ tuổi 16, 17 nên là đối tượng tham gia chương trình tiêm chủng."

Cho đến nay, hơn một nửa số người trưởng thành ở Thụy Điển đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 và chỉ chưa tới 1/3 số người trưởng thành đã được tiêm đủ liều. 

Sau làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 vào mùa Xuân, số ca nhiễm mới và tử vong cũng như số ca nhập viện ở quốc gia Bắc Âu này đã thuyên giảm trong những tuần gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục