ASEAN, Trung Quốc kết thúc tập trận quân sự hàng hải chung

Ngày 27/10, các lực lượng hải quân 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận hàng hải chung ở ngoài khơi thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Thủy thủ hải quân Trung Quốc ghé thăm tàu ​​ngầm RSS Stalwart (Hull 72) của Singapore. Ảnh: http: english.chinamil.com.cn

8 tàu chiến, 5 quan sát viên và hơn 1.200 quân nhân của 11 nước đã tham gia cuộc tập trận này.
Cuộc tập trận được chia thành 3 phần, trong đó có các hoạt động tại cảng, trên bờ biển, diễn tập quân sự hàng hải và kết thúc diễn tập.

Ý tưởng về cuộc tập trận này lần đầu được đề xuất vào năm 2015 và được ASEAN cùng Trung Quốc nhất trí tiến hành tại một cuộc họp hồi tháng 2/2017. Theo kế hoạch, một cuộc tập trận tương tự giữa ASEAN và Mỹ cũng sẽ diễn ra vào năm 2019.

Minh Châu (TTXVN)
Binh sĩ NATO khổ luyện dưới cái rét -20 độ trong cuộc tập trận chung lớn nhất
Binh sĩ NATO khổ luyện dưới cái rét -20 độ trong cuộc tập trận chung lớn nhất

Gần 250 binh sĩ Mỹ, Đức và Na Uy đang trải qua khóa huấn luyện mùa đông có tên Allied Winter Course kéo dài 4 tuần tại Na Uy dưới cái lạnh -20 độ C, chuẩn bị cho cuộc tập trận Trident Juncture 2018 được đánh giá có quy mô lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN