EURO 2020: Từ Eriksen đến ký ức ám ảnh của cựu tiền vệ Muamba

Fabrice Muamba nói: "Thật sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này và không biết điều gì sẽ xảy ra. Thật may là đội ngũ y tế đã kịp thời và làm rất tuyệt. Tôi rất, rất, rất hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua."
EURO 2020: Từ Eriksen đến ký ức ám ảnh của cựu tiền vệ Muamba ảnh 1Các tuyển thủ Đan Mạch đứng vòng quanh trong quá trình bác sỹ hỗ trợ cho tiền vệ Christian Eriksen khi anh ngã gục trên sân trong trận gặp đội Phần Lan ở bảng B, EURO 2020 trên sân Parken, Copenhagen ngày 12/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khi Christian Eriksen đổ gục xuống, cả sân vận động với khoảng 16.000 người ở Copenhagen như chết lặng. Cả hàng triệu khán giả ngồi trước màn hình cũng chết lặng.

Hình ảnh các cầu thủ Đan Mạch vòng tay nhau làm thành rào che chắn cho người đồng đội đang được khẩn cấp hồi sức tim phổi (CPR) ngay trên sân khiến tất cả bàng hoàng.

Trên các mạng xã hội, vô số những nguyện cầu cho Eriksen. Và trên Twitter, Fabrice Muamba viết vẻn vẹn: "Cầu xin Chúa." Hơn ai hết, cựu tiền vệ 33 tuổi người Anh này thấm thía điều đó.

Muamba từng chơi cho Arsenal, Birmingham và Bolton ở giải Ngoại hạng Anh. Năm 2012, trong trận đấu giữa Bolton và Tottenham ở FA Cup, Muamba cũng gục xuống tương tự vì đột quỵ. Tim anh ngừng đập trong 78 phút! Muamba đã sống sót một cách kỳ diệu, sau đó bình phục nhưng nhanh chóng giải nghệ theo sự tư vấn của các bác sỹ.

[Bác sỹ đội tuyển Đan Mạch: Chúng tôi kịp đưa Eriksen trở lại]

Muamba tâm sự: "Thật sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này và không biết điều gì sẽ xảy ra. Thật may là đội ngũ y tế đã kịp thời và làm rất tuyệt." Anh rất ấn tượng với vòng tròn bảo vệ mà các đồng đội của Eriksen đã tạo ra và gửi lời chúc tới Eriksen: "Tôi rất, rất, rất hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua."

Sự cố gần 10 năm trước khiến Muamba phải sớm giải nghệ. Eriksen cũng có thể phải đối mặt với điều tương tự. Một chuyên gia tim mạch thể thao từng làm việc với Eriksen thời cầu thủ này khoác áo Tottenham, cho rằng anh khó có thể chơi bóng chuyên nghiệp được nữa.

Sanjay Sharma, chuyên gia tại trường Y St George's, Đại học London nhận định: "Có lẽ là điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra. Các nhân viên y tế đã kịp đưa cậu ấy trở lại. Câu hỏi giờ là điều gì đã xảy ra? Và tại sao nó xảy ra? Eriksen có các xét nghiệm hoàn toàn bình thường cho đến năm 2019 vì thế phải giải thích cho sự việc này như thế nào?."

Theo ông, có rất nhiều lý do để một cơn ngừng tim đột ngột có thể xảy ra, ví dụ như nhiệt độ cao hay một hoàn cảnh không rõ nào đó. Ông cũng đánh giá việc Eriksen tỉnh lại khi vào viện là một dấu hiệu rất tốt: "Tôi rất vui mừng. Cậu ấy ổn định và tỉnh táo."

Tuy nhiên, liệu Eriksen còn chơi bóng được nữa hay không thì chuyên gia này cho rằng: "Nói một cách không quá thẳng thừng thì cậu ấy đã chết ngày hôm nay, dù chỉ là chết trong vài phút. Liệu các chuyên gia y tế có để cậu ấy đối mặt với nguy cơ đó lần nữa hay không? Câu trả lời là không."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục