Nga có số ca mắc mới cao nhất ba tháng, Trung Quốc thêm 22 ca

Với việc ghi nhận thêm 12.505 ca mắc mới COVID-19, nước Nga đã có tổng cộng 5.180.454 ca; trong khi đó Trung Quốc đại lục ghi nhận 22 ca mắc mới COVID-19.
Nga có số ca mắc mới cao nhất ba tháng, Trung Quốc thêm 22 ca ảnh 1Người dân Moskva, Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Ngày 11/6, Nga ghi nhận 12.505 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ cuối tháng Hai, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 5.180.454.

Ủy ban phòng chống dịch của Chính phủ Nga cho biết có thêm 396 người tử vong do COVID-19, đưa tổng số người không qua khỏi lên 125.674. Tuy nhiên, Cục Thống kê liên bang đưa ra con số tử vong riêng là 270.000 tính từ tháng 4/2020 đến 4/2021.

Cùng ngày, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 22 ca mắc mới COVID-19, trong đó có chín ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tất cả các ca lây nhiễm cộng đồng đều tập trung tại tỉnh Quảng Đông của nước này.

13 ca mắc mới còn lại là những ca nhập cảnh, được ghi nhận tại các tỉnh, thành như Phúc Kiến, Thượng Hải, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Bắc Kinh, Giang Tô, Chiết Giang và Vân Nam. Trung Quốc đại lục cũng không ghi nhận ca tử vong nào do  trong vòng 24 giờ qua.

Cho tới nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 91.359 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 ca tử vong.

Cũng theo ủy ban trên, trong ngày 10/6, Trung Quốc đại lục đã tiêm khoảng 20,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, nâng tổng số liều vaccine đã sử dụng tại nước này lên 845,3 triệu liều.

Trong khi đó, hãng Reuters dẫn lời một quan chức thuộc Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cho hay một loại vaccine ngừa COVID-19 do công ty dược phẩm Sinofarm của nước này bào chế, đã được cấp phép sử dụng cho nhóm đối tượng từ 3-17 tuổi tại Trung Quốc.

[WHO: Khoảng 90% các nước châu Phi sẽ bỏ lỡ mục tiêu tiêm phòng]

Trong khi đó, Nam Phi đã chính thức bước vào làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ ba khi số ca nhiễm mới tăng trở lại trong khi công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 chậm trễ làm dấy lên lo ngại làn sóng dịch bệnh lần này có thể đe dọa hệ thống y tế nước này.

Viện dịch bệnh truyền nhiễm Nam Phi ngày 10/6 đã đưa ra thông báo chính thức về làn sóng dịch bệnh thứ ba tại nước này, theo đó cho biết số ca nhiễm mới trung bình bảy ngày qua đã lên tới lên 5.959 ca, vượt ngưỡng số ca quy định về làn sóng dịch bệnh mới mà Ủy ban giám sát y tế quốc gia đề ra.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Nam Phi, trong 24 giờ qua, nước này đã phát hiện hơn 9.400 ca nhiễm mới, gần bằng mức đỉnh dịch trong làn sóng dịch bệnh thứ hai tại nước này hồi tháng 12/2020.

Nga có số ca mắc mới cao nhất ba tháng, Trung Quốc thêm 22 ca ảnh 2Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Richmond, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thời tiết lạnh giá vào mùa Đông tại Nam Phi khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ số ca nhiễm mới gia tăng trở lại tại quốc gia vốn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nặng nề nhất của "lục địa đen" này.

Có bốn trong chín tỉnh của Nam Phi đã hứng chịu làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ ba từ cuối tháng Năm, trong đó có tỉnh Gauteng mà thủ đô Pretoria và trung tâm tài chính Johannesburg nằm trong đó.

Để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Tổng thống Cyril Ramaphosa tháng trước đã siết chặt lệnh giới nghiêm ban đêm và tái áp đặt các biện pháp hạn chế khác như hạn chế số người tham gia hoạt động chung. Đến nay, Nam Phi đã ghi nhận hơn 1,7 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2, chiếm 34% tổng số ca nhiễm toàn châu lục với số ca tử vong do COVID-19 lên tới ít nhất 57.410 ca.

Nam Phi đã hứng chịu làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai vào tháng 12/2020 - thời điểm đỉnh dịch ghi nhận 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Số ca nhiễm mới tăng trở lại tại Nam Phi trong thời gian gần đây do biến thể Beta được xác định có khả năng lây nhiễm cao hơn được phát hiện lần đầu tiên tại chính nước này. Sự xuất hiện của biến thể này làm chậm trễ công tác tiêm chủng do khả năng kháng các loại vaccine hiện có của nó.

Nam Phi đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 60% trong tổng số 59 triệu dân của nước này trước tháng 3/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục