Xe thiết giáp mới của Nga có thể điều khiển bằng điện thoại di động

Công ty Công nghiệp Quân sự của Nga cho hay giờ đây họ có thể điều khiển loại xe thiết giáp Bumerang mới nhất của nước này bằng điện thoại di động.

Chú thích ảnh
Xe thiết giáp Bumerang của Nga. Ảnh: Global Security

Trả lời đài truyền hình RBC hôm 7/6, Giám đốc điều hành Công ty Công nghiệp Quân sự của Nga Aleksandr Krasovitsky nói: "Giờ đây, chúng tôi có thể điều khiển xe Bumerang bằng điện thoại di động. Nó có thể tiến lùi, xoay tháp pháo và nòng súng. Chúng tôi có thể kiểm tra lượng nhiên liệu và nhiệt độ dầu máy ngay trên điện thoại”.

Ông Krasovitsky cũng nhấn mạnh rằng Bumerang xe thiết giáp chở quân mạnh nhất của Nga cho đến nay. Bumerang là loại xe hiện đại nhất phát triển dựa trên nền tảng xe bọc thép sử dụng bánh lốp dành cho các lực lượng đa nhiệm. Loại xe này do Công ty Công nghiệp Quân sự của Nga nghiên cứu và sản xuất.

Nền tảng này cũng là cơ sở để phát triển xe chiến đấu bộ binh bánh lốp K-17, được ra mắt công chúng tại Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moskva vào năm 2015, cũng như xe bọc thép chở quân K-16.

Phiên bản tiêu chuẩn của xe chiến đấu bộ binh K-17 được trang bị tháp pháo Epokha với súng tự động 30mm và súng máy 7,62mm đồng trục cùng hệ thống tên lửa chống tăng Kornet. Trong khi đó, xe chuyên chở binh sỹ K-16 được trang bị tháp pháo với súng máy 12,7mm.

Đức Trí/Báo Tin tức
Tạp chí Newsweek tiết lộ về một lực lượng bí mật của Mỹ
Tạp chí Newsweek tiết lộ về một lực lượng bí mật của Mỹ

Tạp chí Newsweek của Mỹ mới đây đưa tin Lầu Năm Góc đã thành lập lực lượng bí mật lớn nhất thế giới trong vòng 10 năm qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN