Mỹ: Tòa nhà gần đồi Capitol phải sơ tán do sự cố chập điện

Cảnh sát Mỹ cho biết những người trong tòa nhà Cannon gần đồi Capitol ở Washington - nơi đặt tòa nhà Quốc hội Mỹ - đã phải sơ tán sau khi sự cố chập điện dẫn tới kích hoạt chuông báo cháy tại đây.
Mỹ: Tòa nhà gần đồi Capitol phải sơ tán do sự cố chập điện ảnh 1Cảnh sát phong tỏa khu vực quanh tòa nhà Cannon gần đồi Capitol ở Washington, Mỹ do sự cố chập điện ngày 25/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát cho biết những người trong tòa nhà Cannon gần đồi Capitol ở Washington, Mỹ (nơi đặt tòa nhà Quốc hội Mỹ) đã phải sơ tán ngày 25/10 sau khi sự cố chập điện dẫn tới kích hoạt chuông báo cháy tại đây.

Trong một thông báo, cảnh sát đồi Capitol cho biết sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, nhà chức trách đã cho phép mọi người ra vào trở lại sau khi lực lượng chức năng phát hiện một tủ điện gặp sự cố.

[Mỹ: Thêm nhiều bưu kiện khả nghi gửi tới các chính khách đảng Dân chủ]

Công tác cải tạo đang được tiến hành tại tòa nhà Cannon và chưa rõ hoạt động sơ tán trên có liên quan đến những vấn đề xây dựng này hay không.

Sự việc trên xảy ra trong bối cảnh gần đây, một số bưu kiện nghi chứa bom đã được chuyển tới nhiều thành viên đảng Dân chủ và những nhân vật khác tại Mỹ khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố mới nhất trên có liên quan đến vụ gửi hàng loạt bưu kiện khả nghi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục