Va chạm làm 2 người chết ở Hải Phòng: Có dấu hiệu của án mạng

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, trên người hai nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí có vật sắc, nhọn, không phải vết thương do ôtô đâm va gây ra.
Va chạm làm 2 người chết ở Hải Phòng: Có dấu hiệu của án mạng ảnh 1Công an Hải Phòng khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Liên quan đến vụ việc xe ôtô 5 chỗ đâm va làm thiệt mạng hai người vào lúc 4 giờ 30 ngày 15/5, chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã khám xét một địa điểm và tạm giữ nhiều đối tượng điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc không đơn thuần là tai nạn giao thông mà có dấu hiệu án mạng.

Vào hồi 4 giờ 30 ngày 15/5, trên đường Thiên Lôi, đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) đã xảy ra vụ tai nạn va chạm giữa một chiếc xe máy chở hai người và một chiếc xe ôtô 5 chỗ.

Sau đó, hai nạn nhân được các đối tượng trên xe 5 chỗ đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) bàn giao cho kíp trực cấp cứu rồi điều khiển ôtô rời đi.

Hai nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đến cơ sở khám, chữa bệnh.

Qua điều tra xác minh, hai đối tượng thiệt mạng là Nguyễn Đăng Khoa (20 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Cát Bi, quận Hải An) và Nguyễn Tuấn Tiến (16 tuổi, hộ khẩu thường trú tại khu dân cư An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, trên người hai nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí có vật sắc, nhọn, không phải vết thương do ôtô đâm va gây ra.

Ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đưa ra nhận định hai nạn nhân tử vong do mất máu cấp từ những vết thương do vật sắc, nhọn gây ra.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám xét một địa điểm tại khu vực phường Hàng Kênh (Lê Chân) và tạm giữ 4 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, những đối tượng khai nhận vào khoảng 3 giờ 30 ngày 15/5, nhóm đối tượng này đang ngồi uống bia tại khu vực gần Bệnh viện Y học biển Hải Phòng (phường Kênh Dương, quận Lê Chân) thì nhận được điện thoại, có bạn bị một nhóm đối tượng khác bắt giữ, hẹn giải quyết mâu thuẫn trên khu vực đường Trần Nguyên Hãn (phường Cát Dài, quận Lê Chân).

Cả nhóm liền về nhà mượn ôtô Mazda 5 chỗ và lấy hung khí đi “giải quyết” mâu thuẫn, giải cứu bạn.

Cả nhóm lên ôtô, phóng đến khu vực đường Trần Nguyên Hãn để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi đến khu vực này lại xảy ra va chạm với hai nạn nhân đi xe máy.

Cả nhóm đã dùng ôtô truy đuổi hai nạn nhân đi xe máy từ đường Trần Nguyên Hãn về đến khu vực đường Thiên Lôi thì bắt kịp hai thanh niên này.

[Sóc Trăng: Điều tra làm rõ vụ ẩu đả khiến hai người tử vong]

Đối tượng lái ôtô đã điểu khiển ôtô đâm vào xe máy do hai thanh niên điều khiển, hai thanh niên bị ngã văng ra đường, nhóm đối tượng lao đến tấn công khiến hai thanh niên thiệt mạng.

Sau khi gây ra vụ án, nhóm đối tượng điều khiển xe ôtô về trả rồi bỏ trốn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục