Sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Các lực lượng chức năng tỉnh Long An phối hợp kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở; ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 lkiểm tra tuyến biên giới huyện Mộc Hóa. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 lkiểm tra tuyến biên giới huyện Mộc Hóa. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 13/5, Đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19 tại tuyến biên giới trên địa bàn huyện Mộc Hóa và huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An).

Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cho biết, để giữ vững an ninh quốc phòng, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, lực lượng vũ trang tỉnh Long An luôn duy trì, thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, xây dựng các phương án, biện pháp phòng, chống dịch; chủ động phối hợp với các sở, ban ngành đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An khảo sát, thành lập 37 điểm cách ly với 10.329 giường theo cấp độ 5, trong đó có hai điểm cách ly quân sự và 35 điểm cách ly dân sự chuẩn bị cho tình huống tiếp nhận người về từ tuyến biên giới và các khu vực khác trong tình hình cấp bách.

Tính đến ngày 12/5/2021, tổng số người đã được tỉnh tiếp nhận cách ly là 3.740 người (trong đó 9 trường hợp mắc COVID-19); đã hoàn thành nhiệm vụ cách ly 3.211 người; hiện tại đang cách ly tập trung 529 người (3 người đang được điều trị COVID-19).

[Đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng dịch COVID-19 ở vùng biên]

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức điều động gần 1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân thường trực tham gia điều trị, phục vụ, và bảo vệ các khu cách ly; phối hợp cùng lực lượng Biên phòng duy trì 36 chốt và 6 tổ kiểm soát lưu động kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở; kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ biên kia biên giới xâm nhập vào Việt Nam.

Qua kiểm tra trên tuyến biên giới, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Tư lệnh Quân khu 7 mong muốn cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị các địa phương thường xuyên quan tâm hỗ trợ lực lượng trên tuyến đầu chống dịch cả về vật chất, tinh thần; cấp bổ sung thêm tivi và radio để cán bộ, chiến sỹ trên các tổ chốt kịp thời nắm bắt tình hình thời sự trong và ngoài nước; nhanh chóng xây dựng các trụ chống sét trên các tổ, chốt chống dịch.

Cán đơn vị cần nắm chắc, đánh giá, xử lý tốt tình hình trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng trao tặng nhiều phần quà đến các tổ, chốt chống dịch trên địa bàn tỉnh Long An nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ vững vàng trên mặt trận chống “giặc COVID-19”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục