Cử tri Thái Nguyên thể hiện sự tín nhiệm cao với những người ứng cử ĐBQH

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ phát huy kiến thức và kinh nghiệm qua những hoạt động thực tiễn của mình, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

Ngày 10/5, tại trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thái Nguyên đã có chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh thông qua hình thức trực tuyến kết nối với cử tri tại 3 điểm cầu là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với các xã, phường, thị trấn của thành phố Thái Nguyên và huyện Võ Nhai. 

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thái Nguyên trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bốn ứng cử viên cùng tiếp xúc cử tri đợt này với ông Phan Văn Giang là bà Lê Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện C, phụ trách Bộ môn Gây mê hồi sức Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên; bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp; bà Hà Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trong chương trình hành động của mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Chú thích ảnh
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoa XV nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị số 2 tỉnh Thái Nguyên tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cũng tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ phát huy kiến thức và kinh nghiệm qua những hoạt động thực tiễn của mình, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ứng cử viên cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm sẽ phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra.

Tại hội nghị, các cử tri cũng đã thể hiện sự tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đồng thời nhất trí với chương trình hành động của các ứng viên.

Trong các ngày 12, 13/5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp xúc cử tri tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai; xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

Tin, ảnh: Thu Hằng (TTXVN)
Lập danh sách cử tri ở những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang như thế nào?
Lập danh sách cử tri ở những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Việc lập danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri đối với các đơn vị vũ trang nhân dân được thực hiện như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN