Hòa Bình: Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hòa Bình, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nêu rõ quyết tâm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử; luôn bám sát thực tiễn tại địa phương.
Hòa Bình: Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chương trình hành động. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ngày 8/5, tại huyện Yên Thủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi tiếp xúc, ông Xa Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, vị trí việc làm, quá trình công tác của 5 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ứng cử viên gồm: bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV; bà Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; ông Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Bùi Văn Quyết, giáo viên kiêm thư ký hội đồng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Lương, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn; bà Nguyễn Thu Nga, Tổ phó tổ Khoa học xã hội, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Kim Bôi.

Tại hội nghị tiếp xúc, các ứng viên đã trình bày trước cử tri huyện Yên Thủy chương trình hành động của mình.

[Rà soát danh sách và phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch]

Các ứng cử viên nêu rõ quyết tâm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử; luôn bám sát thực tiễn tại địa phương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; duy trì mối quan hệ, tiếp nhận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân và kịp thời kiến nghị phản ánh tới Quốc hội, các cơ quan có liên quan.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên khẳng định thực hiện tốt việc giám sát, thực thi pháp luật, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Cụ thể, tham gia, đóng góp tích cực cùng với các đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng các chính sách pháp luật; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới...

Cử tri của huyện Yên Thủy thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đề ra, đồng thời nêu ý kiến đóng góp thẳng thắn. Cử tri  mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề việc làm cho lao động nông thôn; xem xét nguồn vốn xây dựng chợ nông sản đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa; tiếp tục quan tâm, có những chính sách ưu đãi đối với nhân dân...

Dự kiến các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 của đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử tại 4 điểm tiếp theo tại huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi và Cao Phong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục