Đồng Nai: Đưa đối tượng nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung

Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giữ Phạm Văn Tân - đối tượng nhập cảnh trái phép về Quảng Bình và sau đó rời khỏi địa phương để trốn cách ly, để đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định.
Đồng Nai: Đưa đối tượng nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung ảnh 1Đối tượng Phạm Văn Tân bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/5, theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, Phạm Văn Tân (sinh năm 1993, ngụ xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) - đối tượng nhập cảnh trái phép về Quảng Bình, sau đó rời khỏi địa phương để trốn cách ly hiện đang được cách ly y tế tập trung theo quy định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 4/5, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo về việc đối tượng Phạm Văn Tân nhập cảnh trái phép về Quảng Bình.

Sau khi về thăm nhà, nghỉ lại một đêm, đối tượng Tân đã rời khỏi tỉnh Quảng Bình, trốn không khai báo y tế và trốn cách ly tập trung.

[Đã bắt giữ đối tượng trốn khỏi khu vực cách ly tại Phú Thọ]

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Bình xác định ngày 6/5, đối tượng Tân đã đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Qua công tác phối hợp, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an thành phố Biên Hòa tổ chức lực lượng xác minh truy tìm.

Công an thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Bệnh viện Đồng Nai tiến hành truy vết, xác định nơi đối tượng Phạm Văn Tân đang lưu trú tại thành phố Biên Hòa.

Đến tối 7/5, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giữ được Tân khi đang đi cùng Phạm Anh Tuấn (bạn cùng quê Quảng Bình, hiện tạm trú khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa).

Theo bác sỹ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, đối tượng Phạm Văn Tân đang được cách ly y tế tập trung tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu cơ sở hai ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) theo quy định, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục