Trà Vinh: Bắt giữ nghi phạm trộm cắp tài sản gần 5 tỷ đồng

Nghi phạm Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, trú tại thành phố Trà Vinh) bị bắt khi có biểu hiện tẩu tán tài sản và chuẩn bị lẩn trốn. Tài sản bị Tuấn lấy trộm gồm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD.
Trà Vinh: Bắt giữ nghi phạm trộm cắp tài sản gần 5 tỷ đồng ảnh 1Nghi phạm Sơn Thanh Tuấn, 31 tuổi, ngụ khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/5, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo để thông tin kết quả điều tra, khám phá nhanh chuyên án trộm cắp tài sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Số tài sản bị mất trộm gồm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD, tổng giá trị gần 5 tỷ đồng.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Trưởng Ban chuyên án cho biết, qua gần 4 ngày điều tra, cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn, vào lúc 13 giờ ngày 7/5, Ban chuyên án đã phá án thành công, bắt giữ nghi phạm Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh) khi đối tượng có biểu hiện tẩu tán tài sản và chuẩn bị lẩn trốn.

Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật là 60 lượng vàng SJC. Tuấn là đối tượng đã có 3 tiền án về trộm cắp và hiếp dâm, không có nghề nghiệp ổn định và nghiện ma túy nặng. Qua điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo lời khai ban đầu của Sơn Thanh Tuấn, tối 3/5, khi đi qua khu vực nhà của ông P.T.S (ở khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh), thấy không có người trong nhà, đối tượng đã đột nhập vào từ phía sau, sử dụng xà beng của gia đình ô S. để ở phía sau nhà, cạy cửa vào bên trong nhà rồi dùng xà beng để phá két sắt, lấy đi toàn bộ số tài sản như trên.

Số tài sản lấy trộm được, đối tượng đem về nhà cất giấu và tiêu xài cá nhân.

[Phạt tù 7 năm đối với tài xế trộm cắp tài sản 40.000 USD trong xe ôtô]

Đại tá Vũ Hoài Bắc - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, việc nhanh chóng bắt giữ nghi phạm có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay, khi Công an tỉnh đang thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp, công tác nghiệp vụ. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại; không để đối tượng ngoài xã hội tiếp tục gây án, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân.

Hiện Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh quyết định khen thưởng đột xuất cho 3 đơn vị gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Trà Vinh và Phòng Kỹ thuật hình sự vì có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục