Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 5kg kim loại nghi là vàng về VN

Tại đồn biên phòng, Huỳnh Thị Nguyên khai nhận 5 thỏi kim loại màu vàng nêu trên là vàng, nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ tên Huôn (người Campuchia) tại cột mốc 275.
Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 5kg kim loại nghi là vàng về VN ảnh 1Đối tượng Huỳnh Thị Nguyên cùng tang vật bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 8/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Biên phòng vừa phối hợp với Cục Hải quan An Giang phát hiện, bắt giữ một phụ nữ vận chuyển trái phép 5 thỏi kim loại màu vàng nghi là vàng về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 55 phút ngày 7/5, tại khu vực barie số 2 (cổng nhập cảnh) thuộc Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế tịnh Biên (Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên), Tổ công tác của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ một phụ nữ điều khiển xe môtô hai bánh biển kiểm soát 67F1-18918 đi từ hướng cột mốc 275 về Việt Nam mang theo một túi da màu nâu đen, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính người và phương tiện.

Qua kiểm tra, người phụ nữ khai tên Huỳnh Thị Nguyên, sinh năm 1983, trú tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

[Kiên Giang: Bắt 2 tàu chở 200.000 lít dầu không rõ nguồn gốc]

Bên trong túi da mà Huỳnh Thị Nguyên mang trên người có 5 thỏi kim loại màu vàng (nghi là vàng) có in chữ SUISSE 1 KILO GOLD 9999 và METALOR 1 KILO GOLD 9999, trọng lượng khoảng 5kg và 1,040 triệu tiền Riel (tiền Campuchia), cùng 1 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân.

Tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế tịnh Biên, Huỳnh Thị Nguyên khai nhận, 5 thỏi kim loại màu vàng nêu trên là vàng, nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ tên Huôn (người Campuchia) tại cột mốc 275, thuộc khóm Xuân Hòa (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) mang về giao cho bà Sáu Hưởng cũng ở thị trấn Tịnh Biên, khi qua trạm kiểm soát Biên phòng làm thủ tục thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã tiến hành mang tang vật đi giám định. Nếu kết quả giám định là vàng 24K, ước tính với khoảng 133 lượng, tổng trị giá là khoảng 7 tỷ đồng.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) vừa phối hợp với các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Bảo Trân (sinh năm 1992, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua thời gian theo dõi, Công an huyện Chợ Mới phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bảo Trân thường xuyên lên Thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy với số lượng lớn về địa phương bán lại cho nhiều người nghiện, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình điều tra, xác định vụ án có tính chất phức tạp, Công an huyện Chợ Mới đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bảo Trân. Đến khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4/5, các trinh sát bắt quả tang Trân đang bán ma túy cho người nghiện sử dụng.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Thị Bảo Trân, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chợ Mới thu giữ 24g ma túy; một khẩu súng bắn cồn, 1 khẩu súng bắn đạn chì và hàng trăm viên đạn.

Bước đầu, đối tượng Trân khai nhận đã mua số ma túy một đối tượng lạ ở Thành phố Hồ Chí Minh mang về địa phương để bán lại cho người nghiện sử dụng kiếm lời.

Khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Thị Bảo Trân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Công an huyện Chợ Mới cho gia đình bảo lãnh chờ xác minh, tiếp tục xử lý sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục