Quân đội Nga tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân hiện đại

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5 cho biết tàu ngầm chạy bằng nặng lượng hạt nhân trang bị tên lửa "Kazan" đã được tiếp nhận vào phiên chế của Hải quân Nga.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm Kazan thuộc Dự án 885M (Yasen-M) của Nga. Ảnh tư liệu: Russian MOD/TTXVN

Thông báo nêu rõ lễ phiên chế tàu ngầm hạt nhân Kazan thế hệ thứ tư thuộc Dự án Yasen-M diễn ra cùng ngày tại nhà máy Sevmash ở Severodvinsk dưới sự chủ trì của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolay Evmenov. Tư lệnh Hải quân đã trao lá cờ Andreevsky cho Thuyền trưởng tàu ngầm hạt nhân Kazan, Đại tá Alexander Beketov, và lá cờ đã được kéo lên cột cờ của tàu ngầm trong không khí trang trọng.

Tại buổi lễ, Tư lệnh Hải quân Nikolay Evmenov bày tỏ tin tưởng thủy thủ đoàn tàu Kazan sẽ tăng cường năng lực quốc phòng của Nga.

Kazan là tàu ngầm đầu tiên thuộc Dự án 885M (Yasen-M), được hạ thủy ngày 31/3/2017. Ngày 25/9/2018 tàu đi vào chạy thử tại nhà máy. Vũ khí tấn công chính của tàu ngầm Dự án 885/885M là tên lửa hành trình Onyx, Kalibr, và trong tương lai là tên lửa siêu âm Zircon.

Duy Trinh (TTXVN)
Ba tàu ngầm hạt nhân Nga lần đầu xuyên thủng băng dày 1,5m ở Bắc Cực
Ba tàu ngầm hạt nhân Nga lần đầu xuyên thủng băng dày 1,5m ở Bắc Cực

Ngày 26/3, trong cuộc huấn luyện tại Bắc Cực, ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Nga đã phá vỡ thành công lớp băng dày tới 1,5 m và nổi lên trên mặt nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN