TP Hồ Chí Minh phong tỏa hẻm 359 Lê Văn Sỹ do có ca mắc COVID-19

Ngày 7/5, lực lượng chức năng Quận 3 (TP Hồ Chí Minh) đã phong tỏa hẻm 359 Lê Văn Sỹ do liên quan đến ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Quận 3 đã phong tỏa hẻm 359 Lê Văn Sỹ trong sáng 7/5.

Hiện các cơ quan chức năng đã triển khai khoanh vùng toàn bộ hẻm với 5 chốt trực đoạn từ trước căn nhà số 359/1 đến nhà 359/1/49A Lê Văn Sỹ và đoạn giáp với đường Trường Sa thuộc Phường 13.

Theo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân T.H.T (quê ở An Giang) nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 3, mắc COVID-19 và được Bộ Y tế công bố là BN2458, được cách ly điều trị tại Kiên Giang.

Ngày 19/4, sau khi hoàn thành cách ly tại nhà, bệnh nhân lên TP Hồ Chí Minh. Ngày 27/4, bệnh nhân đến tạm trú tại nhà ở hẻm 395 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3. Đến ngày 5/5, bệnh nhân có đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xét nghiệm COVID-19 để đi nước ngoài và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, UBND Phường 11, Quận 5 cũng phát thông báo kêu gọi những người từng tới siêu thị Bách Hóa Xanh số 290 Trần Hưng Đạo và phòng gym số 131 Triệu Quang Phục liên hệ với cơ sở y tế gần nhất.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Toàn cảnh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sau lệnh phong tỏa
Toàn cảnh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sau lệnh phong tỏa

Từ 5 giờ 30 phút ngày 7/5, ba cơ sở của Bệnh viện K được tạm thời phong toả để phòng, chống dịch COVID-19; sau khi phát hiện 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm 6 bệnh nhân và 4 người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại gan mật tại cơ sở 3 Tân Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN