Báo chí Anh hân hoan chung kết Champions League toàn Anh

Chelsea đã nhận được "mưa" khen ngợi từ báo chí sau trận thắng áp đảo trước Real Madrid ở Bán kết Champions League để tạo ra trận Chung kết toàn Anh với Man City.

Chú thích ảnh
HLV Tuchel đã nhận được lời khen ngợi từ báo chí sau thành tích giúp Chelsea lọt vào Chung kết Champions League. Ảnh: DM

Với chiến thắng 2 - 0 ở trận Bán kết lượt về, Chelsea đã vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 3 - 1 sau hai lượt trận. Kết quả này giúp Chelsea cùng Man City tạo ra trận Chung kết Champions League toàn Anh.

Đây là trận chung kết Champions League toàn Anh lần thứ 3 trong lịch sử giải đấu. Tính ở các giải đấu cúp của châu Âu thì đây là thứ 5 các đội bóng Anh làm được điều này.

Sau trận đấu, Chelsea đã nhận rất nhiều lợi ca ngợi đến từ báo chí Anh. Các cây viết đều đánh giá Chelsea áp đảo hoàn toàn so với Real Madrid.

Trang The 42 đánh giá Los Blancos đã không có bất kỳ phản ứng nào trước Chelsea. Đội bóng của HLV Zidane hoàn toàn bất lực trên sân Stamford Bridge. Đồng thời, The 42 cũng nhắc tới thành tích lần thứ 2 liên tiếp lọt vào Chung kết Champions League với 2 đội bóng khác nhau của HLV Thomas Tuchel. Trong lịch sử giải đấu, chiến lược gia Đức là người đầu tiên làm được điều này.

Trên tờ Daily Mail, nhà báo Martin Samuel mở đầu bài viết của mình về trận đấu Chelsea với Real Madrid bằng một loạt câu đơn ngắn. "Chelsea đã làm được. Thomas Tuchel đã làm được. Timo Werner đã làm được. Kai Haverz đã làm được. Mason Mount đã làm được. Tất cả họ đã làm được", Martin Samuel viết.

Bên cạnh đó, Martin Samuel cũng dành lời khen ngợi cho ông chủ Roman Abramovich của Chelsea. Samuel đánh giá ông chủ người Nga đã có quyết định chính xác khi thay thế Frank Lampard bằng Thomas Tuchel ngay giữa mùa giải. Điều này giúp Chelsea đang đi lại con đường từng giúp họ vô địch Champions League năm 2012.

Trong khi đó, Freddie Keighley của tờ Mirror lại dành lời khen ngợi đặc biệt cho Timo Werner, Edouard Mendy, Kai Havertz và HLV Thomas Tuchel. Ngoài việc đề cao chiến thuật của HLV người Đức, cây viết Keighley thậm chí còn đánh giá Havertz có màn trình diễn chói sáng hơn Eden Hazard, dù không ghi bàn.

Chelsea trước đây từng góp mặt trong trận 2 Chung kết cúp châu Âu toàn Anh khác hồi 2008 và 2019. Năm 2008, họ gặp Man United trong Chung kết Champions League và nhận thất bại trong loạt luân lưu. Trong khi đó năm 2019, họ gặp Arsenal tại Chung kết Europa League. Đội bóng của Tây London chung cuộc giành chức vô địch năm đó với chiến thắng 4 - 1.

Trận Chung kết với Man City sẽ diễn ra vào 29/5. Địa điểm tổ chức là tại SVĐ Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo Thethaovanhoa.vn
Thắng thuyết phục Real, Chelsea tạo nên trận chung kết Champions League 'toàn Anh'
Thắng thuyết phục Real, Chelsea tạo nên trận chung kết Champions League 'toàn Anh'

Đánh bại Real 2 - 0 ở bán kết lượt về Champions League 2020 - 2021 nhờ các pha làm bàn của Timo Werner và Mason Mount, Chelsea đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3 - 1. Chelsea đã cùng Man City tạo nên trận chung kết Champions League 'toàn Anh'.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN