Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc xuống mức thấp kỷ lục trong 33 tháng liên tiếp

Số trẻ chào đời trong tháng Tám vừa qua tại Hàn Quốc chỉ đạt 27.300 trẻ, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng thứ 33 giảm liên tiếp, trong đó có tới 29 tháng thấp kỷ lục.
Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc xuống mức thấp kỷ lục trong 33 tháng liên tiếp ảnh 1Chăm sóc em bé sơ sinh tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/10 công bố báo cáo “Xu hướng dân số tháng Tám năm 2018” cho thấy số trẻ chào đời trong tháng Tám vừa qua chỉ đạt 27.300 trẻ, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức thấp nhất trong các tháng Tám kể từ sau năm 1981, khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng.

Số trẻ chào đời trong tháng Tám vừa qua đã giảm 33 tháng liên tiếp, trong đó có tới 29 tháng thấp kỷ lục.

[Hàn Quốc: Tỷ lệ thất nghiệp ở người có trình độ cao tăng mạnh]

Cục thống kê quốc gia cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới số trẻ chào đời trong tháng giảm là do dân số ở độ tuổi khoảng 30 - nhóm chính trong độ tuổi sinh sản, tiếp tục giảm.

Trong khi đó, có tới 23.900 người qua đời trong tháng Tám vừa qua, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là mức cao kỷ lục trong các tháng Tám kể từ năm 1981.

Nguyên nhân được cho là số người trên 65 tuổi liên tục tăng. Ngoài ra, số ca tử vong do nắng nóng trong tháng Tám vừa qua cũng tác động tới xu hướng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục