Bắc Bộ có mưa dông vài nơi, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi mưa trên 40mm.
Bắc Bộ có mưa dông vài nơi, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồng Ninh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ ngày 1/5 đến 1 giờ ngày 2/5, khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa tại một số khu vực như: Khau Phạ (tỉnh Yên Bái) là 37mm, Lóng Sập (tỉnh Sơn La) là 53mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi mưa trên 40mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang… Cảnh báo rủi ro thiên tai ở mức cấp độ 1.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và diễn biến thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là việc sơ tán, di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 2/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

[Xâm nhập mặn tại ĐBSCL giảm dần trong 10 ngày đầu tháng 5]

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục