Đà Lạt: Xử lý nghiêm đối tượng chặt hạ thông cổ thụ tại khu đất vàng

Trong biên bản của Hạt Kiểm thành phố Đà Lạt, ông Huỳnh Đức Khánh không thừa nhận việc cưa hạ hoặc thuê người cưa hạ 8 cây thông tại lô số 19, đường Trần Hưng Đạo.
Đà Lạt: Xử lý nghiêm đối tượng chặt hạ thông cổ thụ tại khu đất vàng ảnh 1Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường trên thửa đất số 17 và 19 đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 29/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo thành phố Đà Lạt và cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm vụ việc chặt hạ thông cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo, Phường 10 (thành phố Đà Lạt) theo phản ánh của các cơ quan báo chí.

Cụ thể, tại văn bản số 2572/UBND- LN ngày 26/4/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo Công an thành phố, Hạt Kiểm lâm và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/5/2021.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 28/4/2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra văn bản số 2490/UBND-LN.

[Điều tra vụ hàng loạt cây thông cổ thụ tại khu đất vàng Đà Lạt bị hạ]

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã tuyên truyền vận động người dân không chặt phá cây xanh dưới mọi hình thức; rà soát, thống kê tất cả trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trên diện tích đất có cây xanh (thông ba lá) để tuyên truyền, ký cam kết không tác động làm chết cây.

Trường hợp có nhu cầu chặt hạ do cây ngã đổ, xây dựng công trình phải có hồ sơ xin phép theo quy định.

Trước đó, ngày 22/4/2021, TTXVN đã đưa tin vụ hàng loạt cây thông cổ thụ hơn trăm năm tuổi bị cưa hạ trái phép trên thửa đất số 17 và 19 (liền nhau) bên đường Trần Hưng Đạo.

Tại hiện trường, nhiều cây thông cổ thụ nằm ngổn ngang, có cây vẫn còn đang ứa nhựa.

Khi cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường ngày 22/4, có ông Huỳnh Đức Khánh là đại diện chủ 2 thửa đất trên.

Thửa số 17 có diện tích trên 1.400m2 đứng tên Huỳnh Đức Thuận là em trai ông Huỳnh Đức Khánh. Còn thửa số 19 có diện tích trên 1.580m2 đứng tên bà Hồ Thị Kim Trang là mẹ vợ ông Huỳnh Đức Khánh.

Trong biên bản của Hạt Kiểm thành phố Đà Lạt, ông Huỳnh Đức Khánh không thừa nhận việc cưa hạ hoặc thuê người cưa hạ 8 cây thông tại lô số 19, đường Trần Hưng Đạo.

Theo ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, thông 3 lá vốn là cây rừng đặc hữu của thành phố. Cây thông là tài sản nhà nước dù nằm trên đất có “sổ đỏ” của công dân nhưng khi muốn cưa hạ cũng phải xin phép cơ quan có thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục