Xác minh sai phạm tại mỏ đất khai thác ngoài phạm vi, độ sâu cho phép

Phóng viên TTXVN tìm hiểu, phát hiện nhiều mỏ khai thác đất ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế có dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi và độ sâu cho phép trong thời gian dài.
Xác minh sai phạm tại mỏ đất khai thác ngoài phạm vi, độ sâu cho phép ảnh 1Hiện trường khai thác tại mỏ đất Đồng Tâm ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã tìm hiểu, phát hiện nhiều mỏ khai thác đất tại khu vực phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế có dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi và độ sâu cho phép trong thời gian dài, gây thất thoát nguồn tài nguyên của Nhà nước.

Từ tuyến đường tránh Huế đi qua địa bàn phường Thủy Phương, “bám đuôi” theo những chiếc xe ben chở đất khổ lớn tiến sâu vào giữa các cánh rừng keo, nhóm phóng viên đã tiếp cận công trường rầm rộ khai thác đất của mỏ đất Đồng Tâm.

Từ trên bờ cao nhìn xuống, khu vực khai thác mỏ đất này như một công trình lòng hồ thủy lợi đang thi công, máy múc và xe tải hối hả múc đất chở đi, khu vực chân mỏ bị khai thác hạ thấp độ sâu chênh lệch lớn so với nền đất rừng xung quanh.

Cách đó không xa là vị trí khai thác đất mới, theo nhân viên ngồi ghi chép sổ sách tại đây, vị trí này chủ mỏ mới bắt đầu khai thác cách đây vài tuần, mỗi ngày có khoảng một trăm lượt xe tải của các dự án ra vào lấy đất.

[Phú Thọ chấn chỉnh hoạt động san gạt, hạ cốt nền trên địa bàn]

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ mỏ đất Đồng Tâm là Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm, mỏ có trữ lượng 712.800m3, theo Giấy phép khai thác số 62/GP-UBND ngày 17/11/2019, thời hạn khai thác là 1 năm 6 tháng, công suất khai thác 350.000 m3/năm.

Nằm cách mỏ đất Đồng Tâm gần 1km là mỏ đất Hoàng Ngọc. Tại đây nhiều vị trí khai thác quá độ sâu trong thời gian dài đã tạo thành những vũng nước sâu trên khu vực khai thác, rất khó để hoàn thổ.

Xác minh sai phạm tại mỏ đất khai thác ngoài phạm vi, độ sâu cho phép ảnh 2Hiện trường khai thác tại mỏ đất Đồng Tâm ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngoài ra, ở khu vực mỏ đất Hoàng Ngọc cũng có nhiều vị trí khai thác mới lấn sâu vào diện tích rừng keo. Khi được hỏi về vị trí cọc mốc giới phạm vi khai thác của mỏ đất này, bảo vệ mỏ đất Hoàng Ngọc không chỉ ra được. Qua tìm hiểu, tại khu vực Trốc Voi, phường Thủy Phương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngọc có hai mỏ đất được tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp phép từ năm 2019 với trữ lượng 616.660m3 và 1.458.225m3.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, tỉnh Thừa Thiên-Huế không cấp phép mở rộng phạm vi khai thác của mỏ thuộc hai doanh nghiệp nói trên, chỉ cho phép nâng công suất khai thác trữ lượng hiện có. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều dự án lớn như tuyến đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn, Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các công trình dự án tái định cư… nên nhu cầu nguồn đất san lấp mặt bằng rất lớn. Hiện giá vật liệu đất để san lấp, các chủ mỏ bán với giá khoảng 45.000 đồng/m3.

Xác minh sai phạm tại mỏ đất khai thác ngoài phạm vi, độ sâu cho phép ảnh 3Hiện trường khai thác tại mỏ đất Hoàng Ngọc ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Với những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường, ngày 23/4 vừa qua, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên-Huế cho biết đã cử cơ quan chuyên môn vào cuộc để đo đạc, kiểm tra, đối chiếu số liệu đã cấp phép cho doanh nghiệp so với thực tế và bước đầu xác định có nhiều sai phạm tại các mỏ đất này.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục