Thông tin mới nhất vụ lũ ống khiến 2 người chết và mất tích ở Hà Giang

Từ 4 giờ đến 8 giờ ngày 22/10, đợt mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ra lũ ống, sạt lở đất, khiến 2 người chết và mất tích, 2 người bị thương, gây thiệt hại nhiều tài sản.
Thông tin mới nhất vụ lũ ống khiến 2 người chết và mất tích ở Hà Giang ảnh 1Lũ ống đã khiến nhiều công trình của xã Bản Rịa, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Trung Hậu/TTXVN phát)

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) ngày 23/10 cho biết, từ 4 giờ đến 8 giờ ngày 22/10, đợt mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ra lũ ống, sạt lở đất, khiến 2 người chết và mất tích, 2 người bị thương, gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân và các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Theo thống kê ban đầu, lũ ống đã làm gần 20 ngôi nhà bị sạt lở đất và lũ cuốn trôi. Hàng chục mét kênh mương trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Gần 100ha lúa vụ mùa đang chuẩn bị thu hoạch bị vùi lấp mất trắng toàn bộ. Nhiều gia súc của người dân bị chết do lũ ống cuốn trôi.

Mưa lũ đã làm sạt lở taluy dương tuyến Quốc lộ 279 Yên Thành vào trung tâm xã Bản Rịa với tổng chiều dài tuyến trên 1,2km; sạt lở hàng chục nghìn mét khối đất đá; làm trôi cống, nhiều đoạn đường phần ta-luy âm cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Bên cạnh đó, mưa lớn gây sạt lở đất làm sập 5 gian nhà ăn và tràn bùn đất vào dãy nhà 6 gian lưu trú của giáo viên Trường mầm non Bản Rịa; làm sập tường nhà lưu trú học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Rịa…

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch  huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang để khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống gây ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quang Bình huy động các lực lượng xung kích tìm kiếm người mất tích; chỉ đạo các phòng chức năng huy động nhiều máy móc san gạt các điểm bị sạt lở từ xã Yên Thành đi xã Bản Rịa đảm bảo giao thông thông suốt. Trung tâm y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình chuẩn bị nhiều thuốc, máy móc phun thuốc khử trùng môi trường, khử trùng nguồn nước.

Đối với 7 ngôi nhà dân bị vùi lấp, lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân có nhà bị sập di chuyển người, tìm kiếm và thu dọn tài sản; hỗ trợ kinh phí giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Sáng 23/10, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ ống tại xã Bản Rịa, huyện Quang Bình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu lãnh đạo huyện Quang Bình và xã Bản Rịa khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ; đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Bản Rịa hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có nạn nhân bị chết và mất tích.

Các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện cử cán bộ, chiến sỹ xuống phối hợp với địa phương khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Huyện khẩn trương tính toán nguồn ngân sách dự phòng, huy động các nguồn lực xã hội để giúp nhân dân khắc phục thiên tai; thống kê cụ thể thiệt hại để hỗ trợ cứu đói cho bà con; triển khai phương án xây dựng lại nhà cho các hộ có nhà bị sập, bị lũ cuốn theo hình thức xen ghép và di dời các hộ có nguy cơ bị sạt lở; xây dựng lại bếp ăn học sinh, nhà lưu trú giáo viên; lồng ghép nguồn lực để san gạt, hoàn thiện tuyến đường bêtông vào xã Bản Rịa.

Cũng trong ngày 23/10, nhiều đoàn công tác của tỉnh Hà Giang đã đến thăm, động viên chia sẻ với những hộ dân tại xã Bản Rịa, huyện Quang Bình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ ống gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục