Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Cả nước trời nắng, có nơi nắng nóng

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, thời tiết cả nước nắng ráo, tại đất Tổ Phú Thọ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C, thuận lợi cho các hoạt động lễ hội và di chuyển của người dân.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Trọng Đạt/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (21/4 tức 10/3 âm lịch), thời tiết cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng, thuận lợi cho các hoạt động lễ hội và di chuyển của người dân.

Tại đất Tổ Việt Trì (Phú Thọ) trời nắng ráo, sáng nhiệt độ chỉ ở mức 27 độ C, trưa chiều nhiệt tăng lên cao nhất 33-34 độ C, tối nhiệt độ giảm xuống 25 độ C, trời mát.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 21/4: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

[Khu vực Bắc Bộ hửng nắng, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông về chiều]

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa xa phía Tây của hoàn lưu cơn bão Surigae, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục