Nhật Bản cấm bán cá đánh bắt ở Fukushima vì có chứa phóng xạ

Nồng độ cesium trong một mẫu xét nghiệm cá quân được đánh bắt ở Fukushima lên tới 270 bql/kg, cao hơn 2,7 lần so với giới hạn cho phép của Nhật Bản.
Nhật Bản cấm bán cá đánh bắt ở Fukushima vì có chứa phóng xạ ảnh 1Các bể nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Đài truyền hình NHK, Chính phủ Nhật Bản vừa áp đặt lệnh cấm bán cá quân đen (hay còn gọi là cá Kurosoi) từ tỉnh Fukushima sau khi phát hiện nồng độ phóng xạ trong một mẫu xét nghiệm cá quân đánh bắt ở ngoài khơi tỉnh này cao hơn tiêu chuẩn.

Đây là hành động đầu tiên của Chính phủ Nhật Bản đối với hải sản đánh bắt ở tỉnh Fukushima trong 14 tháng qua.

Các cơ quan chức năng tỉnh Fukushima cho biết hồi tuần trước, nồng độ cesium trong một mẫu xét nghiệm cá quân được đánh bắt ở tỉnh này lên tới 270 bql/kg, cao hơn 2,7 lần so với giới hạn cho phép của Nhật Bản. Loại cá này được đánh bắt ở độ sâu 37m, gần thành phố Minamisoma hôm 1/4.

[Nhật Bản tái khẳng định nước thải từ nhà máy số 1 Fukushima an toàn]

Hồi tháng 2, người ta cũng đã phát hiện nồng độ cesium trong các mẫu cá quân khác đánh bắt ngoài khơi Fukushima cao hơn so với giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, sau đó, Fukushima không phát hiện tình trạng cao bất thường như vậy trong các mẫu xét nghiệm khác. Do đó, Chính phủ Nhật Bản đã không áp đặt các biện pháp hạn chế và tỉnh Fukushima tiếp tục theo dõi.

Mặc dù vậy, các ngư dân ở đây vẫn ngừng đánh bắt loại cá này vì nồng độ phóng xạ trong cá lên tới 50 bql/kg, cao hơn giới hạn mà một hợp tác xã đánh bắt hải sản địa phương quy định.

NHK cho biết sản lượng cá quân đen đánh bắt ở tỉnh Fukushima trong năm ngoái vào khoảng 3 tấn, chiếm gần 1% tổng sản lượng đánh bắt thử nghiệm ngoài khơi tỉnh Fukushima.

Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm bán hải sản từ khu vực này vào tháng 2 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục