Bình Phước: Tiếp nhận 13 cá thể cheo cheo để thả về rừng

13 cá thể cheo cheo do gia đình ông Triệu Văn Yên ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nuôi nhốt nhiều năm đã được bàn giao cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để thả về môi trường tự nhiên.
Bình Phước: Tiếp nhận 13 cá thể cheo cheo để thả về rừng ảnh 113 cá thể cheo cheo được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tiếp nhận cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 13 cá thể cheo cheo do người dân bàn giao để cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, mới đây Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã tiếp nhận 13 cá thể cheo cheo do gia đình ông Triệu Văn Yên (ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, Bình Phước) bàn giao.

Số cheo cheo trên được gia đình ông Yên nuôi nhốt nhiều năm nay. Sau khi được chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm tuyên truyền, vận động, gia đình ông Yên đã nhận thức được việc bảo vệ động vật hoang dã và tự nguyện bàn giao số động vật trên cho cơ quan chức năng.

13 cá thể cheo cheo sau đó được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tiếp nhận thả nuôi vào môi trường bán hoang dã, đồng thời chăm sóc, chữa bệnh trước khi thả số động vật trên về môi trường tự nhiên.

Cheo cheo (tên khoa học là Tragulus javanicus) thuộc họ cheo cheo Tragulidae. Cheo cheo là loài thú móng guốc nhỏ nhất trong họ cheo cheo Tragulidae, thân dài khoảng 0,4-0,5m; trọng lượng trung bình 1.300-2.300g, dạng ngoài gần giống hoẵng.

Ông Phùng Mỹ Trung, chuyên gia sinh vật rừng Việt Nam cho biết cheo cheo là loài thú móng guốc cổ nhất, chỉ còn tồn tại ở rừng nhiệt đới Đông Nam châu Á.

[Ngôi nhà an toàn và tin cậy của các loài linh trưởng ở Ninh Bình]

Hiện nay loài cheo cheo tại các tỉnh phía Bắc nước ta gần như tuyệt chủng. Trong khi ở các tỉnh phía Nam, diện tích cư trú của loài cheo cheo đang giảm mạnh, hiện ước còn khoảng 2.000km2, chủ yếu ở Tây Nguyên.

Số lượng cá thể ước tính còn dưới 10.000 con, mỗi năm có thể giảm sút 3-4%.

Cheo cheo được Sách Đỏ Việt Nam năm 2000 xếp bậc V. Loài này thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo quy định của pháp luật, việc săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục