Hãng hàng không Norwegian Air tránh được nguy cơ phá sản

Thẩm phán của tòa án Oslo Byfogdembete đã ủng hộ kế hoạch tái cơ cấu của Norwegian Air và hãng sẽ cần huy động ít nhất 4,5 tỷ crown (530 triệu USD) từ cổ phiếu mới và vốn.
Hãng hàng không Norwegian Air tránh được nguy cơ phá sản ảnh 1(Nguồn: Norwegian Air)

Ngày 12/4, các chủ nợ đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất tái cơ cấu của hãng hàng không giá rẻ của Na Uy Norwegian Air, xóa bỏ rào cản đối với hãng hàng không đang có nguy cơ phải xin bảo hộ phá sản.

Trong một thông báo, Norwegian Air cho biết Thẩm phán của tòa án Oslo Byfogdembete đã ủng hộ kế hoạch tái cơ cấu của công ty. Trong khi đó, Tòa Thượng thẩm của Ireland cũng đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của hãng hàng không này.

Bước đi tiếp theo của Norwegian Air là huy động ít nhất 4,5 tỷ crown (530 triệu USD) từ cổ phiếu mới và vốn, trong đó Chính phủ Na Uy cho biết sẵn sàng đóng góp 1,5 tỷ crown.

[Hãng hàng không Norwegian Air có thể dừng hoạt động vào đầu năm 2021]

Norwegian Air cho biết đặt mục tiêu thoát khỏi quá trình tái cơ cấu vào ngày 26/5 khi đảm bảo được nguồn vốn mới.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Norwegian Air đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Ireland – nơi họ đặt phần lớn máy bay. Theo luật Ireland, hãng sẽ được tòa án bảo hộ khỏi các chủ nợ trong tối đa 100 ngày.

Norwegian Air thành lập năm 1993 và nhanh chóng phát triển trong gần một thập kỷ qua. Họ theo đuổi mô hình kinh doanh của Ryanair tại châu Âu và Southwest Airlines tại Mỹ với các chuyến bay xuyên Đại Tây dương.

Tuy nhiên, chiến lược tham vọng này khiến họ nợ ngập đầu và kém linh hoạt khi có sự cố./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục