Cứu nạn kịp thời sáu ngư dân trên tàu cá bị chìm trên biển

Sau thời gian tìm kiếm khẩn trương, tàu SAR 413 đã cứu vớt an toàn cả 6 ngư dân của tàu BV 94339 TS bị phá nước và chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 60 hải lý về phía Nam Tây Nam.
Cứu nạn kịp thời sáu ngư dân trên tàu cá bị chìm trên biển ảnh 1Các ngư dân trên tàu cá BV 94339 TS được bàn giao đưa về địa phương, gia đình. (Nguồn: vtv.vn)

Khoảng 8 giờ ngày 12/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) nhận được báo nạn khẩn cấp từ tàu cá BV 94339 TS (do ông Văn Đựng làm thuyền trưởng) bị phá nước và chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 60 hải lý về phía Nam Tây Nam.

Trên tàu có cá có 6 ngư dân. Thời điểm này, điều kiện thời tiết khu vực gió Đông Bắc cấp 4-5, khá nguy hiểm cho tính mạng của các ngư dân trên tàu cá.

Trước tình hình trên, thuyền trưởng đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

[Cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị bệnh nặng khi đang hành nghề trên biển]

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, không liên lạc được với tàu bị nạn do tàu cá đã chìm.

Lực lượng cứu nạn đã liên lạc yêu cầu các tàu cá, tàu hàng hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới, phối hợp tìm kiếm ngư dân bị nạn.

Sau thời gian tìm kiếm khẩn trương, tàu SAR 413 đã cứu vớt an toàn cả 6 ngư dân của tàu BV 94339 TS.

Theo lực lượng cứu nạn, tinh thần của các ngư dân lúc được vớt lên rất hoảng loạn. Lực lượng cứu nạn đã tiến hành chăm sóc, sơ cứu y tế ban đầu, ổn định tâm lý cho các ngư dân và nhanh chóng đưa về Vũng Tàu.

Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, tất cả các ngư dân trên đã cập bờ an toàn tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 ở Vũng Tàu, lực lượng cứu nạn bàn giao cho các cơ quan chức năng để đưa về địa phương, gia đình.

Ba ngư dân trong số trên cùng ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) và 3 người khác ở An Giang, Kiên Giang và Quảng Ngãi./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục