Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Suga Yoshihide tăng nhẹ

Tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tăng nhẹ bất chấp việc đa số người được thăm dò tỏ ý chưa hài lòng với chương trình tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 của chính phủ.
Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Suga Yoshihide tăng nhẹ ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại Hội nghị Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở Tokyo ngày 21/3/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo News cho thấy trong tháng Tư, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã tăng nhẹ bất chấp việc đa số người được thăm dò tỏ ý chưa hài lòng với chương trình tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 của chính phủ.

Cuộc thăm dò này do Kyodo News thực hiện trên toàn quốc qua điện thoại trong các ngày 10 và 11/4.

Kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Suga đã tăng từ 42,1% trong tháng 3 lên 44%.

[Những thách thức đối với thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide]

Mặc dù vậy, vẫn có 60,3% người tham gia thăm dò bày tỏ sự chưa hài lòng với những tiến triển trong chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của chính phủ. Tuy nhiên, so với tháng trước, con số này đã giảm 5,3 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, có tới 92,6% cảm thấy lo lắng trước việc số ca nhiễm mới đang gia tăng ở nước này, tăng mạnh so với con số 82,2% trong cuộc thăm dò trước đó.

Điều này phản ánh tâm lý lo ngại về sự tái bùng phát của dịch bệnh ở nhiều tỉnh, thành của Nhật Bản.

Trong số này, 56,5% không hài lòng với cách ứng phó với dịch bệnh của chính phủ và 35,9% bày tỏ sự ủng hộ với cách ứng phó này.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát, có 72% cho rằng cần phải hủy hoặc lùi thời gian tổ chức các Thế vận hội mùa Hè Olympic và Paralympic Tokyo, trong đó 39,2% cho rằng cần hủy các sự kiện thể thao này, giảm 0,6 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước, trong khi 32,8% cho rằng cần lùi thời gian tổ chức.

Chỉ có 24,5% ủng hộ việc tổ chức các thế vận hội này theo đúng kế hoạch, tăng 1,3 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước.

Theo kế hoạch, Olympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8/2021, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục