Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Ông Trần Lưu Quang bày tỏ sự vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa TP.HCM và Lào đang phát triển rất tích cực, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết thủy chung son sắt.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào ảnh 1Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc Tết Bunpimay của nhân dân Lào. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 12/4, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2021 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chúc mừng cán bộ và nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng toàn thể nhân dân Lào nhân Tết cổ truyền Bunpimay 2021, ông Trần Lưu Quang bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Lào nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào nói riêng đang phát triển rất tích cực, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết đặc biệt son sắt và thủy chung giữa Việt Nam-Lào.

[Chúc Tết Bunpimay, trao quà tặng người dân và lực lượng vũ trang Lào]

Nhấn mạnh niềm vui đón Tết Bunpimay cùng các bạn Lào, ông Trần Lưu Quang chúc Tổng lãnh sự Phimpha Keomixay cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán mạnh khỏe, hạnh phúc, làm tốt nhiệm vụ của mình, cùng Thành phố Hồ Chí Minh vun đắp phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai bên; góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, thủy chung sâu sắc giữa hai nước ngày càng bền chặt và phát triển.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với Tổng Lãnh sự quán trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, bà Phimpha Keomixay cảm ơn sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả của Chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ, nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, gần đây nhất là việc giúp đỡ xây dựng tòa nhà Quốc hội mới của Lào.

Bà Phimpha Keomixay cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thành phố đối với Tổng Lãnh sự quán Lào và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Thành phố trong thời gian tới. Chính phủ và nhân dân Lào mong muốn Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị, củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, cùng góp phần xây dựng và phát triển hai đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và các đại biểu đã tham gia nghi lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc cổ truyền của dân tộc Lào./. 

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào ảnh 2Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Phimpha Keomixay thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc cho thành viên đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục