Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn nhiều nhóm đua xe trái phép

Nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người điều khiển xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô inh ỏi trên đường Nguyễn Văn Linh ở Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị đua xe.
Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn nhiều nhóm đua xe trái phép ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị đã kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép trên các tuyến đại lộ tại thành phố vào khuya 10/4.

Các đối tượng tạo các nhóm kín trên mạng xã hội, hẹn nhau tới các tuyến đại lộ để dượt xe, biểu diễn.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 10/4, nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người điều khiển xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô inh ỏi trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần giao lộ Phạm Hùng, huyện Bình Chánh, để chuẩn bị cho cuộc đua với quãng đường 300m.

Vào thời điểm này, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước thuộc Phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát gần đó, phát hiện nên tiến hành bố trí đội hình để vây ráp.

Thấy công an, nhóm này tăng ga để tháo chạy. Lực lượng Cảnh sát giao thông giữ được Nguyễn Ngọc S. (16 tuổi, ngụ quận 7) về trụ sở để làm rõ.

Qua làm việc, S. khai nhận đã cùng các thanh thiếu niên khác hẹn đua xe thông qua nhóm chat trên Facebook có tên là "Trường đua 3K." Cả nhóm thống nhất đua xe với quãng đường 300m tại đường Nguyễn Văn Linh và bắt đầu vào lúc 21 giờ 30 ngày 10/4.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với đối tượng này.

Cùng thời điểm trên, nhóm thanh niên khác cũng khoảng 20 người chạy xe máy "độ" tụ tập đua xe tại khu vực cầu Phú Mỹ, quận 7. Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn tuần tra phát hiện liền truy đuổi, nhóm này liền bỏ chạy. Khi tới khu vực cầu Phú Xuân, huyện Nhà Bè, lực lượng chức năng tạm giữ được một đối tượng cùng phương tiện.

[Áp dụng thủ tục rút gọn, nhanh chóng xét xử đối tượng đua xe trái phép]

Theo PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, để ngăn chặn tình trạng này, đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng như cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, tổ chức hóa trang mật phục, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển "xe độ," xe không có bộ phận giảm thanh, pô nổ to... có biểu hiện tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương để rà soát các điểm sửa chữa xe môtô, xe gắn máy có dấu hiệu "độ xe," tuyên truyền nhắc nhở và cam kết không thực hiện hoạt động "độ xe"; tuyên truyền pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện đi "xe độ," tụ tập cổ vũ đua xe..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục