Xây dựng xã đảo Minh Châu, Quan Lạn thành khu du lịch cao cấp

Theo quy hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, hai xã đảo Minh Châu, Quan Lạn của huyện Vân Đồn được xây dựng trở thành Khu Du lịch sinh thái cao cấp, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.
Xây dựng xã đảo Minh Châu, Quan Lạn thành khu du lịch cao cấp ảnh 1Du khách di chuyển trên xã đảo Quan Lạn. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Tối 10/4, tại xã đảo Quan Lạn, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã công bố Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận Khu Du lịch Quan Lạn-Minh Châu, huyện Vân Đồn là Khu Du lịch cấp tỉnh.

Theo quy hoạch, hai xã đảo Minh Châu, Quan Lạn của huyện Vân Đồn được xây dựng trở thành Khu Du lịch sinh thái cao cấp, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Dự kiến, tổng diện tích lập quy hoạch khu du lịch của hai xã đảo này hơn 4.360ha; trong đó xã Minh Châu khoảng 724ha, xã Quan Lạn khoảng 3.636ha; trong số diện tích đất này, có 2.750ha đất các đảo Cảnh Cước, đảo Mang, hòn Sao Ba, hòn Giai, hòn Soi Sất, khoảng 1.610ha đất ngập nước và mặt nước.

[Infographics] Khám phá sức hấp dẫn của vùng đất Quảng Ninh

Định hướng quy hoạch trung tâm xã Quan Lạn được phát triển thành khu phố cũ, hoạt động về đêm. Nhà ở mới sẽ được bố trí tại các khu dân cư hiện trạng tại trung tâm hai xã đảo.

Khu vực đường trục chính xuyên đảo sẽ ưu tiên các công trình dịch vụ gắn với thương mại, dịch vụ hỗn hợp chất lượng cao.

Khu vực đồi núi sẽ khai thác lợi thế tầm nhìn, cảnh quan để phát triển các resort nghỉ dưỡng cao cấp.

Khu vực ven biển sẽ phát triển các bãi biển nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ hệ sinh thái rừng Trâm, rừng đặc dụng, hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Hai xã đảo Minh Châu, Quan Lạn nằm trên đảo Quan Lạn, nằm giữa vịnh Bái Tử Long, gắn với lịch sử thương cảng Vân Đồn.

Các bãi biển trên đảo Quan Lạn dài, cát trắng, mịn, nước trong xanh là khác biệt của Quan Lạn với các bãi biển phía Bắc.

Là thương cảng cổ Vân Đồn, đảo có Ngọn hải đăng Quan Lạn được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 19 cùng các cụm di tích đình, chùa, miếu.

Đặc biệt, vùng biển này có những đặc sản như cua cù kỳ-cua đá, cầu gai, sá sùng, hải sâm, những loại hải sản quý hiếm chỉ phát triển ở vùng biển này.

Tại Lễ công bố, một số hoạt động đã được tổ chức: chương trình văn nghệ chào mừng, diễu hành mô tô của Liên đoàn Môtô và Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Ninh trên tuyến đường hai xã đảo Quan Lạn-Minh Châu.

Lễ công bố là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, các sản phẩm du lịch của huyện đảo Vân Đồn đến với du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra các hoạt động phong phú phục vụ khách vui chơi khi đến tham quan du lịch trên địa bàn huyện; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân đối với nhiệm vụ phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần vào xây dựng Vân Đồn là điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục