Đồ Sơn nỗ lực trở lại vị trí top đầu về du lịch

Với một số sản phẩm du lịch mới cùng sự vào cuộc tích cực từ phía chính quyền địa phương, Đồ Sơn đang nỗ lực trở lại vị trí top đầu về du lịch.

Chú thích ảnh
Đồ Sơn nỗ lực trở lại vị trí top đầu về du lịch. Ảnh (tư liệu): BNEWS/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh cho biết, khách du lịch tới đây chiếm khoảng 25% tổng lượng khách đến thành phố Hải Phòng. Đồ Sơn luôn là điểm đến được thành phố xác định là trọng điểm du lịch. Tuy nhiên, nhiều năm qua, du lịch Đồ Sơn chỉ dừng lại đơn thuần là phục vụ ăn, nghỉ, chi phí du khách bỏ ra thấp, chia trung bình chỉ đạt 700.000 đồng/người. Ngoài ra, còn ý kiến phàn nàn về cảnh quan môi trường, chất lượng dịch vụ tại Đồ Sơn.

Khắc phục tình trạng này, về lâu dài, quận tiếp tục triển khai công tác quy hoạch tổng thể về du lịch. Quận tham mưu, đề xuất thành phố có những chỉ đạo, giải pháp cụ thể hơn đối với các khách sạn trực thuộc bộ, ngành nằm trên địa bàn kinh doanh, hoạt động kém hiệu quả, phá vỡ cảnh quan chung. Song song với đó, quận luôn giữ vững mục tiêu, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường nước, chống sa bồi.

Theo ông Hoàng Xuân Minh, cùng với các giải pháp lâu dài, trước mắt, để chào đón khách du lịch tới Đồ Sơn dịp hè 2021, quận triển khai nhiều hoạt động liên quan đến phát triển sản phẩm du lịch.

Cụ thể, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, quận tổ chức chương trình thường niên liên hoan du lịch "Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021". Ngoài các hoạt động truyền thống như chương trình nghệ thuật chủ đề "Đồ Sơn - Sắc màu của biển", Giải Bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng - Cúp báo Hải Phòng, năm nay Liên hoan có nhiều nội dung mới như, thí điểm tuyến đường đi bộ, sẽ triển khai vào các ngày cuối tuần, lễ hội trưng bày xe cổ và diễu hành, Lễ hội âm nhạc điện tử EDM. Các hoạt động này sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm mới, thú vị.

Đồ Sơn tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển đến trung tâm quận. Tuyến đường này sẽ kết nối Đồ Sơn với các địa phương khác của Hải Phòng và khu vực lân cận. Quận triển khai các hoạt động làm sạch cảnh quan môi trường, thu gom rác thải mới, rác thải tồn đọng để Đồ Sơn có một "tấm áo mới" sạch đẹp và cuốn hút.

Một điểm nhấn khác tại Đồ Sơn chính là sự hình thành của Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing truyền thông Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương cho biết, dự án có quy mô lớn nhất miền Bắc, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Đây là quần thể nghỉ dưỡng biển có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích với các tiêu chuẩn quốc tế. Dự án bao gồm 5 phân khu là công viên chủ đề, khu phố văn hóa và thương mại, khu khám phá, trải nghiệm, khu thiên nhiên và khu nghỉ dưỡng, tổ hợp khách sạn 5 sao quốc tế và sân golf.

Giai đoạn 2020-2023, chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai và lần lượt đưa vào khai thác, vận hành các hạng mục chính phục vụ du khách như: Bãi tắm biển nhân tạo dài gần 2km có quy mô khoảng 30ha, tổ hợp khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, khu công viên chủ đề, công viên nước, thủy cung, công viên ngập mặn, sân golf, các khu phố văn hóa, thương mại.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ, thông qua các công trình đẳng cấp, có giá trị bền vững, đón đầu xu thế phát triển của ngành du lịch Việt Nam, chủ đầu tư hy vọng, dự án sẽ trở thành niềm tự hào của người dân đất Cảng, điểm đến hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

Sự đóng góp của quận Đồ Sơn cũng như các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn sẽ góp phần giúp Hải Phòng thực hiện thành công chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 theo quyết định liên quan đến du lịch mà thành phố vừa ban hành.

Theo đó, thành phố quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và từng bước đưa Hải Phòng trở thành một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2025, thành phố phấn đấu xây dựng, phát triển khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên trở thành trung tâm du lịch quốc tế, Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, đón và phục vụ 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,7 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu đón và phục vụ 35 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,8 triệu lượt khách quốc tế, tạo 23-25 nghìn việc làm trực tiếp ở lĩnh vực du lịch.

Minh Thu (TTXVN)
Đìu hiu du lịch Đồ Sơn
Đìu hiu du lịch Đồ Sơn

Mùa du lịch biển khu vực miền Bắc bắt đầu sôi động từ đầu tháng 5/2018. Thế nhưng, không khí ở khu Du lịch Đồ Sơn lại đang rất đìu hiu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN