Hàn Quốc hủy bỏ lễ rước đèn nhân dịp Phật Đản do dịch bệnh

Năm thứ hai liên tiếp, lễ rước đèn lồng Yeondeunghoe nhân dịp lễ Phật Đản tại Hàn Quốc bị hủy bỏ do nhà chức trách lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.
Hàn Quốc hủy bỏ lễ rước đèn nhân dịp Phật Đản do dịch bệnh ảnh 1Lễ rước đèn Yeondeunghoe nhân dịp Phật Đản. (Ảnh: Wikipedia)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cộng đồng Phật giáo ở Hàn Quốc ngày 10/4 thông báo nhà chức trách sẽ hủy bỏ lễ rước đèn lồng kỷ niệm ngày Phật Đản năm nay ở nước này do dịch bệnh COVID-19.

Cộng đồng Phật giáo ở Hàn Quốc thường tổ chức lễ hội thắp sáng đèn lồng kéo dài 3 ngày (theo tiếng Hàn được gọi là (Yeondeunghoe) trước ngày lễ Phật Đản, trong đó lễ rước đèn lồng khắp trung tâm thành phố Seoul được coi là một sự kiện quan trọng của lễ hội.

Tuy nhiên, trong năm nay, hoạt động văn hóa và tâm linh này đã bị hủy bỏ cùng một số sự kiện khác do lo ngại về làn sóng dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan. Đây là năm thứ hai liên tiếp lễ rước đèn nói trên bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19.

[Hàn Quốc gia hạn biện pháp giãn cách xã hội tăng cường thêm 3 tuần]

Năm ngoái là năm đầu tiên kể từ năm 1980 lễ rước đèn lồng Yeondeunghoe bị hủy bỏ ở Hàn Quốc. Mặc dù vậy, lễ thắp sáng đèn lồng báo hiệu sự bắt đầu lễ hội vẫn sẽ được tổ chức theo kế hoạch vào ngày 28/4 tới tại Seoul Plaza ở trung tâm thủ đô Seoul.

Ngoài lễ rước đèn nói trên, vào ngày 15/5 tới, các chùa ở Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức những sự kiện riêng để kỷ niệm ngày Phật Đản theo cách thức thu nhỏ tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền. Sau đó một ngày, một sự kiện nhằm giới thiệu văn hóa truyền thống của Hàn Quốc sẽ được phát trực tuyến./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục