Lãnh đạo các nước gửi thư, điện mừng các nhà lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi thư, điện chúc mừng nhân dịp Quốc hội Việt Nam bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội.
Lãnh đạo các nước gửi thư, điện mừng các nhà lãnh đạo Việt Nam ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp Quốc hội Việt Nam bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; Nữ hoàng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Elizabeth II; Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In; Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid; Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari gửi điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; Thủ tướng nước Cộng hòa Italy Mario Draghi; Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina; Thủ tướng Nepal K. P. Sharma Oil gửi điện, thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

[Lãnh đạo một số nước và WEF gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo nước ta]

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin gửi điện chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhân dịp bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước, Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaia Naidu đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp đồng chí Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 8/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhon đã gửi thư chúc mừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục