Những quốc gia ‘xanh nhất’ thế giới

Đại học Yale của Mỹ vừa công bố bảng xếp hạng các quốc gia "xanh nhất" trên thế giới năm 2020 với nghiên cứu được tiến hành trên 180 quốc gia. Trong đó, Đan Mạch đứng vị trí thứ nhất và Luxembourg đứng vị trí thứ hai.

 

Theo Vnews
Đan Mạch và Luxembourg là những quốc gia 'xanh nhất' thế giới
Đan Mạch và Luxembourg là những quốc gia 'xanh nhất' thế giới

Sinh thái và môi trường là chủ đề nóng mà các chính sách của các quốc gia luôn đề cập rất nhiều trong những năm gần đây. Trong bối cảnh hiện nay của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu là thách thức cấp bách nhất mà nhân loại phải đối mặt trong trung và dài hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN