Đánh giá hoạt động của bác sỹ trẻ tình nguyện tại Cao Bằng

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã cử 49 bác sỹ công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn đi học bác sỹ chuyên khoa 1 theo Dự án bác sỹ trẻ tình nguyện.
Đánh giá hoạt động của bác sỹ trẻ tình nguyện tại Cao Bằng ảnh 1Bác sỹ thuộc dự án bác sỹ trẻ tình nguyện siêu âm cho người dân tại một huyện vùng cao. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Chiều 6/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế và Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) đã có buổi đánh giá hoạt động của bác sỹ trẻ tình nguyện về các huyện khó khăn và rà soát, tiếp nhận bác sỹ trẻ tình nguyện đủ tiêu chuẩn tham gia dự án tại tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, tiến sỹ Phạm Văn Tác - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Giám đốc Dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn” (Dự án 585) cho biết qua 8 năm dự án đã đào tạo được đội ngũ bác sỹ trẻ về công tác tại 22 tỉnh giúp bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho tuyến y tế cơ sở.

Dự án đã đào tạo với tổng số 354 bác sỹ trẻ đã tốt nghiệp và về công tác tại các huyện khó khăn, trong đó có 310 bác sỹ là lực lượng bác sỹ tại các địa phương cử đi học theo dự án, chỉ có 44 bác sỹ ở bệnh viện tuyến trung ương tình nguyện về các huyện khó khăn.

[Y tế cơ sở Lạng Sơn: Y tế huyện ''khởi sắc'' nhờ bác sỹ trẻ]

Tại buổi làm việc, thạc sỹ Vương Thị Tuyên - Phó giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho hay Cao Bằng là một trong những tỉnh được sự quan tâm tạo điều kiện của Bộ Y tế trong công tác đào tạo và bố trí bác sỹ đào tạo theo Dự án 585 về công tác tại các huyện khó khăn của tỉnh Cao Bằng.

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã cử 49 bác sỹ công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn đi học bác sỹ chuyên khoa 1 theo Dự án 585. Trong đó, huyện Bảo Lạc: 6 bác sỹ, huyện Bảo Lâm: 6 bác sỹ, huyện Hạ Lang: 2 bác sỹ, huyện Hà Quảng: 8 bác sỹ, huyện Nguyên Bình: 4 bác sỹ, huyện Quảng Hòa: 10 bác sỹ, huyện Thạch An: 7 bác sỹ, huyện Trùng Khánh: 6 bác sỹ.

Hiện nay, có 49 bác sỹ trẻ đã hoàn thành chương trình đào tạo. Sau khi kết thúc đào tạo chuyên khoa 1 các bác sỹ trẻ đều quay trở về đơn vị đã cử đi đào tạo là các huyện khó khăn của tỉnh Cao Bằng để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đánh giá hoạt động của bác sỹ trẻ tình nguyện tại Cao Bằng ảnh 2(Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng cũng đã tiếp nhận 5 bác sỹ tình nguyện của Dự án về công tác tại 4 huyện khó khăn của tỉnh Cao Bằng gồm: huyện Bảo Lạc, huyện Hà Quảng, huyện Thạch An, huyện Hạ Lang.

Các bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại các huyện khó khăn của tỉnh Cao Bằng luôn phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, trình độ chuyên môn tham gia công tác khám, chẩn đoán, điều trị đa khoa, kết nối hội chẩn với bác sỹ tuyến trên khi cần và tập huấn, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong đơn vị mà các bác sỹ đến công tác.

“Các bác sỹ trẻ tuyến trung ương trong thời gian tình nguyện tại huyện khó khăn theo quy định của Dự án đã giúp nhân dân địa phương được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại các vùng khó khăn và nhiều người bệnh còn được cứu chữa kịp thời góp phần cải thiện công tác chăm sóc bảo vệ và nâng sức khỏe nhân dân tại các huyện khó khăn của tỉnh Cao Bằng,” Phó giám đốc Sở Y tế Cao Bằng nhấn mạnh.

Chẳng hạn như bác sỹ Nguyễn Thị Thu - chuyên ngành nội khoa nhận công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng đã cùng với các bác sỹ của Bệnh viện thực hiện và chuyển giao các kỹ thuật như khám, chẩn đoán và điều trị hen phế quản, bệnh phù phổi cấp, bệnh suy tim, tăng huyết áp, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, đái tháo đường, bướu cổ, cường giáp, thalasemia...

Bác sỹ Dương Mạnh Huy nhận nhiệm vụ tại Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc vào tháng 1/2018. Cùng với việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, bác sỹ Huy đã chuyển giao nhiều kỹ thuật cho Bệnh viện như hút buồng tử cung dưới siêu âm; nạo, hút sót nhau dưới siêu âm; đẻ chỉ huy bằng truyền oxytocin, đặt bóng cầm máu trong chửa vết mổ...

Về việc rà soát nhu cầu đào tạo bác sỹ chuyên khoa I dự án 585 trong giai đoạn mới, Sở Y tế Cao Bằng đã tiến hành rà soát, tổng hợp có 51 bác sỹ có đủ điều kiện đăng ký tham gia dự án. Trong đợt tuyển sinh đợt 1 này, Bộ Y tế đã phê duyệt 8 bác sỹ đủ điều kiện dự xét tuyển bác sỹ chuyên khoa cấp 1 theo dự án.

Cũng tại buổi làm việc Phó giám đốc Sở Y tế Cao Bằng Vương Thị Tuyên cũng kiến nghị Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan có các giải pháp để giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thanh toán các chế độ đi học và việc cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ tham gia đào tạo của dự án. 

Phó giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cũng đề xuất Bộ Y tế tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các bác sỹ ở các huyện khó khăn của tỉnh được tham gia đào tạo bác sỹ chuyên khoa 1 của Dự án 585 trong những đợt tuyển sinh tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục