Hội chẩn trực tuyến mổ cấp cứu kịp thời cho ngư dân đảo Song Tử Tây

Sau quá trình siêu âm, các bác sỹ đã khám hội chẩn trực tuyến kết nối giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Hà Nội với Bệnh xá Đảo Song tử Tây để phẫu thuật kịp thời cho bệnh nhân.
Hội chẩn trực tuyến mổ cấp cứu kịp thời cho ngư dân đảo Song Tử Tây ảnh 1Các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hội chẩn chỉ đạo mổ trực tuyến với các bác sỹ Bệnh xá Đảo Song tử Tây. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, rạng sáng 6/4, bệnh nhân Bùi Văn Thân, sinh năm 1970, quê Quảng Nam (ngư dân đang đánh bắt tại ngư trường Trường Sa) được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây sau 32 giờ bị đau bụng.

Sau quá trình siêu âm, khám hội chẩn trực tuyến (telemedicine) kết nối giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Hà Nội với Bệnh xá Đảo Song Tử Tây, các bác sỹ chẩn đoán: Bệnh nhân viêm phúc mạc ruột thừa giờ thứ 32 trên nền huyết áp cao.

[Lấy thành công cây đinh vít dài 15cm cắm trong dạ dày bệnh nhân]

Các bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chỉ đạo ekip các bác sỹ của bệnh viện đang làm nhiệm vụ tại Bệnh xá Đảo Song Tử Tây gồm: Bác sỹ Nguyễn Đình Phong, bác sỹ Hoàng Công Trọng, kỹ thuật viên gây mê Nguyễn Quang Chuyên và các thành viên của bệnh xá thực hiện gây mê, mổ cấp cứu.

Ekip phẫu thuật đã thực hiện mổ đường trắng giữa trên và dưới rốn và phát hiện ổ bụng bệnh nhân có dịch đục, ruột thừa mủn nát (đã vỡ). Các bác sỹ đã cắt bỏ ruột thừa, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng rộng rãi... Trường hợp này nếu không xử lý kịp thời bệnh nhân có thể bị tử vong.

Ca mổ đã diễn ra thành công, hiện bệnh nhân đang phục hồi.

Theo đại diện bệnh viện, thông qua hệ thống hội chẩn y khoa trực tuyến (Telemedicine), các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhiều lần hướng dẫn các bác sỹ tại Bệnh xá Đảo Song Tử Tây phẫu thuật, nâng cao chất lượng điều trị, giúp ngư dân huyện đảo Trường Sa an tâm bám biển, đánh bắt xa bờ.

Ngoài ra thông qua hệ thống này, bệnh viện cũng đã kết nối và hội chẩn y khoa trực tuyến với bệnh viện trong hệ thống quân y của nước Lào... để thực hiện các kỹ thuật y khoa chuyên sâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục