Hai miền Triều Tiên dỡ bỏ vũ khí, trạm gác ở biên giới trong tuần này

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (LHQ) ngày 22/10 đã nhất trí rút các loại súng và trạm gác khỏi Khu vực An ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trong tuần này.

Chú thích ảnh
Khu vực phi quân sự hóa (DMZ) trên biên giới với Triều Tiên tại Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ngày 24/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: "Hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh LHQ nhất trí tiến hành các biện pháp rút vũ khí và các trạm gác quân sự khỏi JSA muộn nhất vào ngày 25/10 và hai ngày sau đó, ba bên sẽ tiến hành công tác thẩm tra chung".

Theo bộ này, ba bên cũng xác nhận và đánh giá việc chính thức hoàn tất công tác rà phá bom mìn, và cam kết "tiếp tục các nỗ lực hoàn thiện mục tiêu giải giáp JSA". Tuần trước, hai miền Triều Tiên đã kết thúc chiến dịch rà phá.

Đây là một phần kết quả đạt được trong vòng đàm phán ba bên cấp chuyên viên lần thứ hai, diễn ra ở tòa nhà Tự do thuộc lãnh thổ Hàn Quốc ở khu vực làng đình chiến Panmunjom trước đó cùng ngày. Tham dự hội đàm lần này bên phái đoàn Hàn Quốc gồm 3 thành viên do Đại tá Lục quân Cho Yong-guk, Trưởng phòng chính sách về Triều Tiên thuộc Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Phái đoàn Bộ Tư lệnh LHQ cũng gồm 3 thành viên do Đại tá Lục quân Burke Hamilton, Tổng thư ký Ủy ban quân sự đình chiến, dẫn đầu. Phái đoàn Triều Tiên do Thượng tá Lục quân Om Chang-nam dẫn đầu.

Theo thỏa thuận quân sự liên Triều vào tháng trước, Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí giải giáp JSA. Cuộc hội đàm ba bên lần đầu tiên giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh LHQ đã được tiến hành vào tuần trước nhằm thảo luận các cách thức thực thi thỏa thuận này. Bộ Tư lệnh LHQ có nhiệm vụ giám sát hoạt động bên trong DMZ.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin một nhóm các quan chức Triều Tiên đang trên đường tới Nga trong bối cảnh có những thông tin cho rằng lãnh đạo hai nước có thể đang lên kế hoạch tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh.

Theo KCNA, ông Ryu Myong-son, thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu phái đoàn thăm Nga. Chuyến thăm này diễn ra giữa lúc truyền thông đăng tải thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang lên kế hoạch thăm Nga vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới. Trước đó, phía Moskva xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay.

Trong một bài báo khác, KCNA xác nhận một phái đoàn gồm các quan chức Nga, do một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Nga dẫn đầu, đã tới Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ mục đích chuyến thăm này.

Đặng Ánh (TTXVN)
Hai miền Triều Tiên nhất trí khởi động dự án đường sắt, đường bộ xuyên biên giới
Hai miền Triều Tiên nhất trí khởi động dự án đường sắt, đường bộ xuyên biên giới

Hai miền Triều Tiên đã nhất trí khởi động một dự án chung nhằm hiện đại hóa và kết nối hệ thống đường sắt và đường bộ xuyên biên giới vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN