Saudi Arabia chặn đứng nhiều vụ tấn công của lực lượng Houthi

Ngày 26/3, kênh truyền hình al-Arabiya đưa tin lực lượng phòng không của Saudi Arabia đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo tại khu vực Najran, miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên tại hiện trường một vụ không kích của liên quân do Saudi Arabia tiến hành nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân Houthi ở Sanaa, Yemen ngày 7/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, liên quân Arab cũng thông báo đã đánh chặn và phá hủy một số máy bay không người lái gài thiết bị nổ tại Saudi Arabia. Liên quân khẳng định mục tiêu của của vụ tấn công là các trường đại học tại thành phố Najran và Jazan của Saudi Arabia, giáp biên giới Yemen.

Về phần mình, lực lượng Houthi cũng thừa nhận đã sử dụng 18 máy bay không người lái để tấn công các cơ sở của công ty dầu mỏ Saudi Aramco và một số địa điểm quân sự tại Saudi Arabia.

Trên tài khoản Twitter, người phát ngôn của Houthi, Yahya Sarea nêu rõ mục tiêu tấn công của nhóm là căn cứ quân sự King Abdelaziz tại Dammam và một số khu quân sự tại Najran và Asir. Lực lượng này cũng nhắm tới các cơ sở của công ty Saudi Aramco tại Ras al-Tanura, Rabigh, Yanbu và Jizan. Ngoài ra, Houthi cảnh báo sẵn sàng tăng cường các vụ tấn công quân sự trong thời gian tới.

Hãng thông tấn SPA dẫn nguồn Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết một trong những tên lửa đã bắn trúng trạm phân phối dầu tại Jazan và gây hỏa hoạn. Bộ trên cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào cơ sở trọng yếu kiểu này sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trước diễn biến này, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tuyên bố sẽ có hành động răn đe để bảo vệ những cơ sở xuất khẩu dầu mỏ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, Đại tá Turki al-Malki nhấn mạnh các vụ tấn công trên đã cho thấy lực lượng Houthi đang quay lưng với mọi nỗ lực chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Loạt vụ tấn công trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi Saudi Arabia đề xuất sáng kiến hòa bình trong bối cảnh xung đột tại Yemen đã bước sang năm thứ 7.

Yemen rơi vào cuộc nội chiến kể từ năm 2014, khi các tay súng của Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa và buộc chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi lưu vong. Năm 2015, một liên minh quân sự giữa các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực. Theo Liên hợp quốc (LHQ), xung đột tại nước này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, phần lớn là dân thường, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Nhằm chấm dứt nội chiến tại Yemen, Saudi Arabia hôm 22/3 đã đề xuất sáng kiến hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Yemen, trong đó bao gồm một lệnh ngừng bắn toàn quốc dưới sự giám sát của LHQ. Sáng kiến bao gồm việc mở cửa sân bay Sanaa, cho phép nhập khẩu lương thực và nhiên liệu qua cảng Hodeidah và tái khởi động các cuộc hòa đàm chính trị giữa Chính phủ Yemen được Saudi Arabia ủng hộ với phong trào Hồi giáo Houthi. Ngoại trưởng Faisal bin Farhan Al Saud cho biết: "Sáng kiến trên sẽ có hiệu lực ngay khi Houthi đồng ý".

Đặng Ánh (TTXVN)
Liên quân Arab phá hủy cơ sở lắp ráp tên lửa của Houthi ở Yemen
Liên quân Arab phá hủy cơ sở lắp ráp tên lửa của Houthi ở Yemen

Ngày 21/3, Lực lượng liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã phá hủy các phân xưởng lắp ráp tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN