Samsung hợp tác với NEC phát triển công nghệ 5G

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn truyền thông địa phương ngày 22/10 đưa tin hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc và hãng điện tử NEC của Nhật Bản đã quyết định hợp tác phát triển trạm thu phát sóng di động của mạng viễn thông di động thế hệ 5 (5G) và bán các máy móc, thiết bị liên quan.

Chú thích ảnh
Samsung hợp tác với NEC phát triển công nghệ 5G. Ảnh: nikkei.com

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), hai công ty trên có kế hoạch phân chia sản phẩm để đẩy nhanh tốc độ phát triển, khai thác thị trường tại Mỹ và Nhật Bản, những nước đang hướng tới thương mại hóa mạng 5G.

Hai công ty đang xem xét phương án Samsung sẽ phụ trách về công nghệ và thiết bị ở tần số cao tại trạm thu phát sóng di động 5G, trong khi NEC sẽ phụ trách về tần sóng thấp, đồng thời kết hợp và sử dụng công nghệ, thiết bị của nhau.

Trong những tháng gần đây, Samsung đã mở rộng được thị phần tại Mỹ trong khi các công ty viễn thông của Trung Quốc như Huawei và ZTE gặp khó khăn.

Trong khi đó, NEC từng không thành công trong việc mở rộng ra thị trường nước ngoài suốt nhiều năm qua, và công ty này đang hy vọng vào một bước đột phá từ thỏa thuận hợp tác với Samsung.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Tập đoàn Huawei của Trung Quốc không được tham gia dự án mạng 5G tại Australia
Tập đoàn Huawei của Trung Quốc không được tham gia dự án mạng 5G tại Australia

Tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc Huawei sẽ không được tham gia vào dự án xây dựng hạ tầng mạng viễn thông 5G tại Australia. Đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter ngày 23/8, Huawei chia sẻ “hết sức thất vọng" về thông tin trên. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN