Quan chức hàng đầu của Trung Quốc tại Macau chết do nhảy lầu

Ngày 21/10, nhà chức trách cho biết trưởng văn phòng liên lạc của chính quyền Trung Quốc tại Macau, ông Trịnh Hiểu Tùng đã thiệt mạng do nhảy lầu tại nhà riêng.
Quan chức hàng đầu của Trung Quốc tại Macau chết do nhảy lầu ảnh 1Ông Trịnh Hiểu Tùng. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 21/10, nhà chức trách cho biết trưởng văn phòng liên lạc của chính quyền Trung Quốc tại Macau, ông Trịnh Hiểu Tùng đã thiệt mạng do nhảy lầu tại nhà riêng.

Theo thông báo của Văn phòng phụ trách vấn đề Hong Kong và Macau thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Trịnh Hiểu Tùng bị mắc bệnh trầm cảm.

[Rò rỉ khí tại nhà máy nhiệt điện ở Trung Quốc, nhiều người tử vong]

Thông báo cho biết ông Trịnh Hiểu Tùng "đã chết do nhảy lầu tại nhà riêng ở Macau vào đêm 20/10 do bị trầm cảm."

Thông báo không nêu rõ chi tiết, song cách diễn đạt cho thấy dường như ông Trịnh đã tự sát. Hiện cảnh sát Macau đang điều tra vụ việc.

Ông Trịnh Hiểu Tình là Ủy viên Trung ương Đảng, từng tham gia vào các cuộc đàm phán giữa London và Bắc Kinh trước khi Hong Kong được trả về cho Trung Quốc vào năm 1997./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục